Bộ Ngoại giao nói về tình hình lao động người Việt tại Cộng hòa Dân chủ Congo

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán có tiếp nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ, đưa về nước của công dân Việt Nam từ Cộng hòa Dân chủ Congo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, trả lời câu hỏi về thông tin cho biết có hàng trăm người Việt bị giam giữ, bắt lao động bất hợp pháp tại Om Sam Resort, tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, giáp biên giới với Thái Lan, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Đây là khu vực lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia. Ngay khi có thông tin về việc này, chúng tôi đã liên hệ với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và Tổng lãnh sự quán bước đầu đã cho biết một số thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Thời gian vừa qua, Tổng lãnh sự quán đã phối hợp với chính quyền các địa phương của các tỉnh, trong đó có tỉnh Oddar Meancheay, Banteay Meanchey, triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ và giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới lao động trái phép tại khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, Tổng lãnh sự quán đã phối hợp và giải cứu đưa về nước khoảng 100 công dân Việt Nam. Từ khoảng cuối tháng 9, qua công tác nắm tình hình, Đại sứ quán cũng đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương phối hợp giải cứu thêm 171 công dân Việt Nam.

Theo Người phát ngôn, sau khi đưa được các lao động ra khỏi cơ sở lao động trái phép, Tổng lãnh sự quán đã cử cán bộ trực tiếp gặp và triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, như hỗ trợ nhu yếu phẩm và hoàn tất các thủ tục để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Ở trong nước, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao làm việc với các cơ quan chức năng và các địa phương để sớm xác minh thân nhân và phối hợp tiếp nhận công dân từ Campuchia.

Thời gian tới, các cơ quan của Việt Nam, bao gồm Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia, trong đó có Tổng lãnh sự quán tại Battambang, sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Campuchia.

Qua đó sẽ đề nghị tăng cường việc rà soát, truy quét tại các khu vực trên để tìm kiếm và giải cứu thêm công dân Việt Nam (nếu có), đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam.

Người Việt Nam bị môi giới bất hợp pháp sang Campuchia được hỗ trợ đưa về nước ở Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.

Người Việt Nam bị môi giới bất hợp pháp sang Campuchia được hỗ trợ đưa về nước ở Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.

Trả lời câu hỏi về tình hình lao động người Việt tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Về việc này, chúng tôi thấy một số cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin liên quan”.

“Chúng tôi cũng đã trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) và được biết là trong thời gian gần đây, Đại sứ quán có tiếp nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ, đưa về nước từ công dân Việt Nam từ CHDC Congo. Nguyên nhân là do có những vướng mắc với chủ sử dụng lao động trong vấn đề bố trí việc làm, sinh hoạt nợ lương hoặc trả lương” - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói.

Theo Người phát ngôn, trước tình hình đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của CHDC Congo để cung cấp thông tin, đề nghị các cơ quan chức năng CHDC Congo bảo đảm đời sống cho người lao động Việt Nam.

Đại sứ quán cũng đã kết nối với cộng đồng người Việt tại CHDC Congo để tạo điều kiện lưu trú tạm thời cho công dân Việt Nam trong thời gian chờ giải quyết các vướng mắc. Đồng thời cũng đã phát các khuyến cáo đến người lao động phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận các hợp đồng lao động đi làm việc tại CHDC Congo. Đến thời điểm này, tình hình đã ổn định và được cải thiện hơn.

Người phát ngôn cũng cho biết Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại làm việc với chủ sử dụng lao động để xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Cục Lãnh sự phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola kịp thời có các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

“Một lần nữa, chúng tôi khuyến cáo công dân Việt Nam, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi nhận các hợp đồng lao động ở nước ngoài, tránh bị lừa đảo hay bị môi giới lao động bất hợp pháp.

Khi có vấn đề phát sinh, người lao động cần liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua đường dây nóng bảo hộ công dân” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, người lao động tại các nước trên có thể liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

Địa chỉ: Số 74 đường Houari Boumediene, quận Miramar, thủ đô Luanda, Angola.

Email: vnemb.angola@mofa.gov.vn; sqvnangola@gmail.com.

Hoặc liên lạc trực tiếp với ông Nguyễn Tiến Bình, số hotline bảo hộ công dân +244 922 668 01

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.