Bộ Ngoại giao nói về phán quyết của Tòa án Anh về vụ 39 người Việt tử vong trong container

(PLO)- Theo Phó Phát ngôn Việt Nam, việc thực thi phán quyết có thể có nhiều phức tạp và đòi hỏi thời gian xử lý tương đối dài theo trình tự của pháp luật Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về việc truyền thông Anh đưa tin, Tòa án Anh ra lệnh tịch thu 180 ngàn bảng Anh của chủ Công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt vào năm 2019, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Theo Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 6-1-2023, Tòa Hình sự tối cao Vương Quốc Đức Anh đã ra phán quyết về việc Ronan Hughes, đứng đầu đường dây vận chuyển người bất hợp pháp hiện đang thụ án tù 20 năm sẽ bị tịch thu tài sản trị giá lên đến 180 ngàn bảng Anh để bồi thường cho gia đình các nạn nhân bị tử vong trong vụ việc năm 2019.

Xe chở 39 thi thể nghi là người nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện ngày 23-10 ở quận Essex, Anh. Ảnh: REUTERS .
Xe chở 39 thi thể nghi là người nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện ngày 23-10 ở quận Essex, Anh. Ảnh: REUTERS .

"Chúng tôi được biết phán quyết này chỉ là quyết định pháp lý ban đầu. Việc thực thi phán quyết có thể có nhiều phức tạp và đòi hỏi thời gian xử lý tương đối dài theo trình tự của pháp luật Anh"- Phó Phát ngôn nói.

Theo Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng, trong trường hợp Ronan Hughes không thực hiện phán quyết về việc bồi thường cho các nạn nhân thì hình phạt sẽ tăng thêm hai năm tù giam.

"Bộ ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng của Anh để theo dõi sát vụ việc, cập nhật thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam"- Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định.

Trước đó, tại Tòa Hình sự Trung ương Anh và xứ Wales, thẩm phán Mark Lucraft KC ra lệnh tịch thu tài sản bất chính của chủ xe tải Ronan Hughes, và buộc người này phải bồi thường hơn 5 tỉ đồng cho gia đình các nạn nhân người Việt.

Số tài sản này bao gồm tiền mặt, các tài khoản ngân hàng, số xe tải (trong đó có chiếc xe là hiện trường tử vong của 39 người Việt), và phần tài sản ở CH Ireland.

Thẩm phán tuyên bố toàn bộ số tiền tịch thu được, bao gồm 182.078 bảng Anh, chuyển hết cho gia đình các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.