Bộ Ngoại giao nói về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(PLO)- Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper từ ngày 20 đến 21-11 là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Mark Esper trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

Trả lời câu hỏi đề nghị Bộ Ngoại giao thông tin thêm về diễn biến xung quanh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper từ ngày 20 đến 21-11 là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Mark Esper trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper hội đàm. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã được xác định trong các văn bản như Bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011, Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2015 và kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020 giữa hai Bộ Quốc phòng.

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, tăng cường cơ chế tham vấn đối thoại; hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh như tập trung phối hợp triển khai dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa; tìm kiếm cứu trợ cứu nạn thảm họa nhân đạo, an ninh biển, quân y, đào tạo tiếng Anh, nghiên cứu nhu cầu hợp tác công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Về hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, hơn 40 năm qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực hợp tác với các tổ chức và cộng đồng quốc tế thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoa Kỳ là một trong đối tác chính của Việt Nam trong vấn đề này, cùng với các nước khác như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh cũng như các tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF…

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã hoàn thành việc tẩy độc sân bay Đà Nẵng. Hoa Kỳ cũng đã cam kết tiếp tục tài trợ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Một lĩnh vực quan trọng khác trong giải quyết hậu quả chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là tìm kiếm quân nhân mất tích. Cho đến nay hai bên đã tổ chức hơn 4.000 lượt điều tra hỗn hợp với tổng số 1.000 hài cốt được trao trả cho phía Hoa Kỳ. Hai bên đang tiếp tục phối hợp thực hiện tìm kiếm khoảng 200.000 liệt sĩ và bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

"Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm và chúng tôi hy vọng thời gian tới Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tích cực đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực trong vấn đề nhân đạo này, đáp ứng mong mỏi của nhân dân hai nước, vì sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ" - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.