Bộ Ngoại giao nêu lập trường về Ukraine khi điện đàm với Canada

(PLO)- Bộ Ngoại giao khẳng định các tranh chấp, bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao ngày 23-3 cho biết tối 22-3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly.

Tại buổi điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada tiếp tục phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc với hình thức linh hoạt như trao đổi thư, điện đàm và mới đây nhất là cuộc gặp giữa hai Thủ tướng bên lề Hội nghị thượng đỉnh COP-26 tại Anh.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly. Ảnh: BNG

Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương hai nước vượt 6 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2020. Tháng 1-2022, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại quốc tế, xúc tiến xuất khẩu, phát triển kinh tế và doanh nghiệp nhỏ Canada đã ký Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban kinh tế hỗn hợp Việt Nam - Canada.

Hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước cũng được thúc đẩy thông qua việc ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy cơ hội hợp tác giáo dục và trao đổi song phương giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính quyền tỉnh bang British Columbia tháng 11-2021.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm năm năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Canada thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất.

Theo đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, sớm khởi động lại các cơ chế đối thoại song phương, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội hợp tác kinh tế thông qua CPTPP.

Ông cũng đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ, mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông sản Việt Nam, đặc biệt là hoa quả mùa vụ và thủy hải sản, thúc đẩy hợp tác về biến đổi khí hậu, các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chuyển đổi số, tài chính xanh, tăng trưởng xanh, bền vững, đào tạo nguồn nhân lực và tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Canada sớm công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống; tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Canada cũng như hỗ trợ du học sinh Việt Nam quay trở lại Canada học tập sau các đợt dịch COVID-19.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam trong triển khai chính sách đối ngoại của mình tại khu vực; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thời gian qua góp phần củng cố quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Melanie Joly cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để xây dựng và triển khai các biện pháp thiết thực hướng tới kỷ niệm năm năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực.

Về vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó các tranh chấp, bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, bảo đảm an toàn cho dân thường, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine, sơ tán ra khỏi các vùng chiến sự.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, khẳng định đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN, Cộng đồng Pháp ngữ Francophonie.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.