Bộ Ngoại giao lưu ý công dân tại một số vùng ở Nga chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết

(PLO)- Trước bất ổn ở Nga liên quan đến lực lượng Wagner, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại một số khu vực chuẩn bị phương án sơ tán trong trường hợp cần thiết. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 24-6, Bộ Ngoại giao đã phát bản tin cho biết trước những diễn biến phức tạp những ngày gần đây ở thành phố Rostov on Don và một số khu vực phía Nam của Liên bang Nga, Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại các khu vực nói trên.

Cảnh sát trên một con đường bị phong tỏa ở thủ đô Moscow ngày 24-6. Ảnh: REUTERS.

Cảnh sát trên một con đường bị phong tỏa ở thủ đô Moscow ngày 24-6. Ảnh: REUTERS.

Bộ Ngoại giao khuyến nghị những công dân đang ở các thành phố phía Nam Liên bang Nga và thủ đô Mátxcơva tuân thủ luật pháp và các hướng dẫn của chính quyền sở tại; nên ở trong nhà, hạn chế tham gia các hoạt động tụ tập đông người hoặc thực hiện các chuyến đi xa trong lãnh thổ nước Nga.

Trong trường hợp căng thẳng gia tăng, cần chuẩn bị sẵn các phương án sơ tán trong trường hợp cần thiết. Giữ liên lạc thường xuyên với các hội đoàn người Việt ở địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga để nhanh chóng được hỗ trợ.

Bộ Ngoại giao cũng lưu ý, những người có kế hoạch đến các thành phố Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov trong thời gian tới cần cân nhắc các yếu tố an toàn cho chuyến đi. Không tiến hành các chuyến đi nếu không thật sự cần thiết và tình hình có diễn biến mới phức tạp.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, người dân cần nhanh chóng liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga và các hội đoàn người Việt ở sở tại qua Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đường dây nóng bảo hộ công dân tại số điện thoại: +79166821617; Tổng đài bảo hộ công dân tại số điện thoại: +84 9 81 84 84 84.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cũng phát bản tin trong mục bảo hộ công dân, khuyến cáo công dân Việt Nam hiện có mặt tại Nga không đến tỉnh Rostov, tỉnh Voronezh và các tỉnh thành khác dọc biên giới phía Tây và Tây-Nam nước Nga.

Các khuyến nghị, cảnh báo nêu trên liên quan đến tình trạng căng thẳng giữa lực lượng an ninh tư nhân Wagner với Bộ Quốc phòng Nga cũng như chính quyền của Tổng thống Putin.

Trong diễn biến mới nhất, sau khi bày tỏ thái độ kiên quyết với lực lượng Wagner, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev về tình hình ở Nga.

Còn Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev phát thông điệp kêu gọi các lực lượng "tập hợp xung quanh Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang".

Tại Moscow, hoạt động dân sự vẫn diễn ra ổn định và trật tự. Theo TASS, tòa nhà của lực lượng Wagner ở thành phố St. Petersburg của Nga đã bị phong tỏa. Cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phong tỏa lối vào tòa nhà. Tình hình trong khu vực này hiện đang yên tĩnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.