Bộ Ngoại giao lên tiếng các vụ trộm cắp của một số người Việt Nam ở nước ngoài

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết phía Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để tìm hiểu thông tin và xử lý các vụ việc đúng người đúng tội, đảm bảo quyền hợp pháp của công dân Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày hôm nay (13-2), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời về động thái của Việt Nam với tình trạng một số người Việt trộm cắp ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao trả lời về hướng xử lý với nạn trộm cắp của một số người Việt Nam ở nước ngoài
Cảnh sát Nhật thu giữ một số vật phẩm sau khi khám xét một cửa hàng thuộc thành phố Sakado, tỉnh Saitama - Ảnh chụp màn hình của Japan Times

Trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về việc gần đây có một số băng nhóm trộm cắp bị bắt tại Nhật bản, đối tượng cầm đầu nhóm trộm cắp này đang ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: “Thời gian qua, các cơ quan chức năng tại Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng các nước để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Về vụ việc phóng viên vừa nói, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để tìm hiểu thông tin và xử lý các vụ việc đúng người đúng tội, đảm bảo quyền hợp pháp của công dân Việt Nam.

Trước đó, Japan Times đưa tin, cảnh sát Nhật Bản ngày 27-11 đã đột kích bốn điểm tập kết hàng hóa bị nghi ngờ là hàng ăn cắp có liên quan đến đường dây trộm cắp của người Việt hoạt động ở 10 tỉnh của Nhật Bản.

Cảnh sát đã khám xét cùng lúc 4 địa điểm và những cửa hàng bỏ trống ở các tỉnh Saitama và Chiba vì nghi ngờ vi phạm luật chống tội phạm có tổ chức.

Các nhà điều tra ngày 27-11 thu giữ các vật phẩm sau khi đột kích một cửa hàng ở thành phố Sakado thuộc tỉnh Saitama của Nhật Bản, nơi bị nghi ngờ là nơi tập kết của một đường dây trộm cắp có liên quan người Việt

Đường dây này bị nghi là đã gửi các mặt hàng bị đánh cắp, chủ yếu là hàng ăn cắp vặt từ các nhà thuốc ở Nhật về Việt Nam để bán lại.

Theo nghi ngờ của giới chức Nhật Bản, những nghi phạm cầm đầu của nhóm, một người đàn ông và một người phụ nữ đang hoạt động ở Việt Nam, đã chỉ đạo các hoạt động từ xa qua Zalo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.