Bộ Ngoại giao khuyến cáo cấp độ cao nhất với công dân Việt Nam tại Israel và Iran

(PLO)- Trước tình hình xung đột ngày càng leo thang, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế Ban chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về bảo hộ công dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và Iran bắt đầu từ ngày 13-6 và vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của người dân ở hai nước này, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo cấp độ cao nhất với công dân Việt Nam tại Israel và Iran
Một tòa nhà ở TP Herzliya (Israel) bốc cháy sau cuộc tấn công của Iran vào rạng sáng 17-6. Ảnh: AFP

Ngay trong ngày 13-6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có khuyến cáo cao nhất đối với công dân Việt Nam về việc không đến hai nước này, những người đang ở Iran và Israel cần sớm có phương án di chuyển, sơ tán.

Trước tình hình xung đột ngày càng leo thang, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế Ban chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về bảo hộ công dân, kịp thời trao đổi với các Bộ Công an, Quốc phòng, các Cơ quan đại diện của ta tại khu vực chiến sự để đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch bảo hộ, bảo đảm an toàn cho công dân, trụ sở cơ quan đại diện, phương án sơ tán công dân Việt Nam tại các điểm nóng về nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã kịp thời có điện động viên, thăm hỏi và chỉ đạo các Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Israel và Iran.

Cho đến ngày 13-6-2025, tại Iran có tổng cộng có 37 người quốc tịch Việt Nam và 4 người gốc Việt; tại Israel có khoảng hơn 700 công dân Việt Nam/người gốc Việt đang sinh sống và làm việc, bao gồm cả thành viên các Cơ quan đại diện cùng thân nhân.

Triển khai các biện pháp sơ tán đã được Ban chỉ đạo thông qua, ngày 16-6, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức đưa 18 công dân rời Iran sang Azerbaijan an toàn và đến ngày 18-6, 16 công dân đã về nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và các cán bộ ở lại địa bàn vẫn an toàn, duy trì hoạt động bình thường và thường xuyên giữ liên lạc với 11 công dân còn lại (chủ yếu là những người định cư lâu dài ở Iran).

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại, sẵn sàng các phương án di chuyển, sơ tán chi tiết để phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước lân cận, các cơ quan chức năng trong nước triển khai ngay khi cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo các đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran:

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel : +972.555.025616 và +972.527274248

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran : +989339658252+989912057570

Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.