Bộ Ngoại giao đưa ra khuyến cáo đến người Việt tại Israel, Li-băng, Iran, Bangladesh và Myanmar

(PLO)- Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam nếu thật sự không thật cần thiết thì cũng không nên đến các cái khu vực đang có diễn biến phức tạp, di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày hôm nay (8-8), Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã thông tin về tình hình của người Việt tại Trung Đông.

"Tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông nhất là Israel, Li-băng, Iran, và Bangladesh vẫn an toàn và ổn định" - ông Đoàn Khắc Việt cho biết.

Bộ Ngoại giao đưa ra khuyến cáo đến người Việt tại Israel, Li-băng, Iran, Bangladesh và Myanmar
Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã gia tăng trong thời gian gần đây. Ảnh: REUTERS

Theo đó, trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, ngày 5-8, Bộ Ngoại giao đã cảnh báo công dân Việt Nam không đến Liban, Iran và Israel trong thời điểm này; trường hợp nếu đang ở khu vực trên thì cần sơ tán người, tài sản đến các cái nước thứ ba hoặc là trở về Việt Nam cũng như tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh theo cái hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Theo ông Việt, công tác bảo hộ công dân tại Bangladesh cũng tương tự như vậy. Cụ thể, trước diễn biến phức tạp tại Bangladesh ngày 7-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã ra khuyến cáo, thông báo, khuyến cáo, cảnh báo là công dân Việt Nam cân nhắc là không đến Bangladesh vào thời điểm này.

Công dân tại Bangladesh cũng phải tự ý thức bảo vệ bản thân và gia đình cũng như không đến các cái khu vực đông người có nguy cơ có khả năng xảy ra biểu tình.

bo-ngoai-giao-thong-tin-ve-chuyen-tham-nhat-cua-bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son.jpg
Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: NGỌC DIỆP

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại Myanmar, Bộ Ngoại giao cũng tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam nếu thật sự không thật cần thiết thì cũng không nên đến các cái khu vực mà đang có diễn biến phức tạp như bang Shan hay bang Kayin.

Nếu đang ở những khu vực đó cũng có phương án sơ tán đến những nơi an toàn hoặc về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Bangladesh cũng như Myanmar cũng đề nghị các cơ quan chức năng sở tại đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam, đồng thời các cơ quan của ta cũng chuẩn bị phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết .

Các cơ quan đại diện của Việt Nam cũng giữ liên lạc chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo và hỗ trợ công dân di chuyển đến các khu vực an toàn.

Công dân tại các nước trên cần theo dõi thông tin của Bộ Ngoại giao, chính quyền sở tại để ứng phó kịp thời.

Trong trường hợp công dân cần trợ giúp đề nghị liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước hoặc của Bộ Ngoại giao (84 981848484).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.