Bộ KH&ĐT: Phải giải ngân nhanh hơn 1 tỉ USD vay của WB

(PLO)- Việt Nam có 13 hiệp định vay vốn của WB với số vốn 2,4 tỉ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 1,4 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-3, tại Cần Thơ, Tổ công tác đôn đốc, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức cuộc họp lần thứ nhất.

Cuộc họp do Bộ KH&ĐT chủ trì với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành liên quan, WB, 13 tỉnh, thành ĐBSCL, TP.HCM và Bình Dương.

Họp Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn các dự án sử dụng vốn vay của WB.
Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương (bìa phải) chủ trì cuộc họp đầu tiên của Tổ công tác đôn đốc, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án sử dụng vốn vay của WB. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ KH&ĐT, hiện Việt Nam có 13 hiệp định vay vốn WB với vốn 2,4 tỉ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 1,4 tỉ USD. Nhiệm vụ sắp tới là phải giải ngân nhanh hơn 1 tỉ USD. Ngoài ra, có 40 dự án mới đang chuẩn bị triển khai với số vốn 3,2 tỉ USD…

Khó khăn, vướng mắc của các dự án WB là chất lượng công tác chuẩn bị dự án của phía Việt Nam chưa cao. Căn cứ pháp lý chưa ổn định, chưa chín muồi, chưa phù hợp. Cạnh đó là sự khác biệt về quy định của pháp luật giữa Việt Nam và WB trong đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, khiếu nại, tố cáo…

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương có báo cáo về các dự án vay vốn WB đã, đang triển khai và đề nghị các bộ, ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn cụ thể của từng dự án.

hop-to-ra-soat-du-an-vay-wb.JPG
Quang cảnh cuộc họp lần thứ nhất của Tổ công tác. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương ghi nhận ý kiến của các bộ, ngành và địa phương để đưa vào báo cáo.

Ông Phương cho biết theo ý tưởng về hiệp định khung của đại diện Bộ Tài chính, trong thời gian tới đây sẽ ưu tiên tìm hiểu quy định của hai bên gồm cả Việt Nam và WB để xem có áp dụng hiệp định khung được không.

Theo ông Phương, liên quan thể chế, pháp luật, cả hai bên đều có khác biệt nhất định nhưng không thể không dung hòa được. Trong đó, liên quan trình tự thủ tục pháp luật các dự án ODA, Chính phủ đã có chỉ đạo về lộ trình sửa các luật có liên quan. Tinh thần chỉ đạo chung là tiếp tục đơn giản các thủ tục liên quan các dự án ODA.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, nhóm khó khăn thứ ba nói nhiều mà chưa có sự chuyển biến là về tổ chức thực hiện. Đặc biệt, khâu phối hợp tham gia ý kiến của các bên liên quan với nhau để trình cấp có thẩm quyền xem xét mất rất nhiều thời gian. Do đó, thời gian tới cần tập trung xử lý các khó khăn nêu trên.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đề ra cách làm việc của Tổ công tác và dự kiến Tổ này sẽ hoạt động trong 1-2 năm. "Đến khi lãnh đạo WB gặp lãnh đạo Chính phủ Việt Nam chỉ bắt tay chúc mừng nhau thì tổ này chấm dứt công việc” - ông Phương nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.