Bộ đội Biên phòng Cà Mau nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(PLO)- Bộ đội Biên phòng Cà Mau nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì nhân Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của đơn vị. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (25/6/1975 – 25/6/2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn của lực lượng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 5 thập kỷ qua của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau 1.jpg
Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Tá

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Cà Mau qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị. Ông nhấn mạnh, trong suốt 5 thập kỷ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau luôn kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Những cống hiến này đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Bộ đội biên phòng nói riêng.

Cũng theo Đại tá Giang, phát huy truyền thống 50 năm vẻ vang, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cam kết tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững bản lĩnh cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, khẳng định Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã và đang vững chắc vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới biển, đảo nơi cực Nam Tổ quốc. Lịch sử của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau gắn liền với những chiến công hào hùng của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau 2.jpg
Chủ tịch tỉnh Cà Mau, Phạm Thành Ngại trao tặng bằng khen tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Tá

Đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Đức Hiển đánh giá cao những đóng góp của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, lực lượng đã luôn bám trụ kiên cường trên biên giới, biển đảo; quán triệt và triển khai tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biên giới biển và tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau. Tỉnh ủy Cà Mau cũng trao tặng Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Trung thành – Dũng cảm – Mưu trí – Sáng tạo”. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.