Bỏ điều kiện tách thửa sẽ khó cho dân

Các sở, ngành cho rằng điều kiện về tách thửa các khu đất lớn của UBND TP.HCM đã phát huy hiệu lực, được sự đồng thuận của người dân và cơ quan nhà nước.
“Yêu cầu muốn tách thửa khu đất rộng trên 1.000 m2 thì phải có phương án hạ tầng hoặc lập dự án tại Quyết định 19/2009 của UBND TP.HCM là cần thiết”. Đó là quan điểm chung của các sở, ngành có liên quan sau khi Cục Kiểm tra Văn bản của Bộ Tư pháp “tuýt còi” hai quyết định 19/2009 và 54/2012 của UBND TP về điều kiện tách thửa đất (Pháp Luật TP.HCM ngày 1-3).

Tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ

“Tại TP, những trường hợp tách thửa không đi kèm chuyển mục đích sử dụng (ví dụ, đất lúa tách thành đất lúa, đất ở tách thành đất ở) không nhiều. Chủ yếu người sử dụng đất xin tách thửa là để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phổ biến từ đất nông nghiệp thành đất ở. Một khi đã hình thành khu nhà ở thì phải có hạ tầng như điện đường, cấp thoát nước…” - Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Hoài Nam giải thích về lý do Quyết định 19 đặt ra quy định về điều kiện tách thửa khu đất trên 1.000 m2.

Báo cáo của Sở TN&MT cho hay trong quá trình xây dựng Quyết định 19, nhiều quận, huyện đề nghị cần quy định kèm theo tách thửa là thủ tục chuyển mục đích sử dụng và yêu cầu phải có phương án đầu tư hạ tầng. Riêng đối với các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn thuộc khu vực không có hạ tầng kỹ thuật, khi người sử dụng đất xin tách thửa, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở sẽ gặp khó khăn.

Việc tách thửa những khu đất nông nghiệp lớn thành đất ở phải có hạ tầng theo quy định nhằm tránh những khu ổ chuột mới. Ảnh: HTD

“Yêu cầu tất yếu là phải có hạ tầng thì mới có thể chuyển khu đất nông nghiệp không tiếp giáp với đường sá trở thành đất ở. Nếu chờ Nhà nước làm xong hạ tầng thì người dân phải mất nhiều thời gian. Do đó, Quyết định 19 cho phép người dân có phương án đầu tư hạ tầng sẽ được tách thửa, chuyển mục đích khu đất lớn chính là để tạo thuận lợi cho họ” - ông Nam nói thêm.

Sở cho biết thực tế từ năm 2009 (khi Quyết định 19 có hiệu lực) đến nay, quy định này đã phát huy hiệu lực, được sự đồng thuận của người dân và cơ quan nhà nước. Quyết định này cũng tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ để quản lý các thửa đất sau khi tách thửa và chuyển mục đích đảm bảo phù hợp quy hoạch, có đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện.

“Việc không quy định điều kiện tách thửa đất sẽ khiến người sử dụng đất không có cơ sở pháp lý để thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cũng như gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai” - sở này phân tích.

Nên khoanh vùng khu vực được tách thửa

Sở QH-KT TP cũng cùng quan điểm phải có quy định về phương án hạ tầng khi tách thửa, chuyển mục đích những khu đất lớn. “Tại một số địa phương có trường hợp chủ đầu tư không lập dự án cho khu đất vài ngàn mét vuông mà họ chia nhỏ thành nhiều mảnh rồi lập tổng mặt bằng của khu đất để tách thửa, chuyển mục đích. Sau đó các khu vực này hình thành những khu nhà mới kém chất lượng làm đất đai manh mún, quy hoạch thì da beo rời rạc, không kết nối nhau, thiếu đồng bộ. Nếu bây giờ bỏ luôn quy định lập tổng mặt bằng hoặc lập dự án thì sẽ còn tạo ra những khu nhà tệ hơn như thế nữa” - ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở QH-KT TP, nhận xét.

Theo quan điểm của ông Toàn, không nên quy định chung tất cả trường hợp và khu vực đều có thể tách thửa, chuyển mục đích. “Nên sửa Quyết định 19 theo hướng sẽ khoanh vùng khu vực nào được phép tách thửa, chuyển mục đích. Tại đây, có thể giảm diện tích tối thiểu nhỏ hơn nữa miễn sao đủ quy chuẩn để xây dựng, chẳng hạn chừng 40 m2 và cho phép xây dựng nhà ở với quy mô phù hợp. Những khu vực này không đòi hỏi cao về hạ tầng kỹ thuật, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản và chấp nhận được nhằm phục vụ cho những người thu nhập thấp. Nhà ở khu vực này xem như là một bước chuyển tiếp của đô thị và nhiều nước trên thế giới đã làm như thế” - ông Toàn góp ý.

CẨM TÚ

 

Nếu hủy bỏ những điều kiện tách thửa tại Quyết định 19/2009 và Quyết định 54/2012 thì phải có một quyết định khác quy định lại các điều kiện cụ thể chứ không thể bỏ trống được.

Ông NGUYỄN HOÀI NAM, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM

Nếu cho phép xây dựng tràn lan sẽ ảnh hưởng đến phát triển đô thị bền vững sau này. Việc khoanh vùng khu vực nào được tách thửa chuyển mục đích không phải do các địa phương thực hiện mà “đầu tàu” sẽ là UBND TP với sự tham gia của các sở QH-KT, Xây dựng và TN&MT để tạo sự đồng bộ cho cả TP.

Ông NGUYỄN THANH TOÀN, Phó Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.