Bộ Công Thương thông tin về khả năng tái khởi động dự án điện hạt nhân

(PLO)- Vấn đề điện hạt nhân đã được Bộ Công Thương đưa ra trao đổi trong cuộc họp báo chiều nay, sau 8 năm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bị dừng, dù đã được đầu tư nhiều cho công tác chuẩn bị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tại cuộc họp báo chiều nay, 23-10, do Bộ Công Thương tổ chức, báo chí đặt câu hỏi về việc phát triển điện hạt nhân mà dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) đang đưa ra, liệu bây giờ mới phát triển điện hạt nhân thì có quá muộn và công nghệ phát triển điện hạt nhân như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trả lời vấn đề này, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, cho biết từ năm 2009, Việt Nam đã nghiên cứu, triển khai các dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận theo Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nhân lực, tài chính cũng gặp khó khăn nên sau đó phải tạm dừng.

điện hạt nhân.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (giữa) thông tin về việc phát triển điện hạt nhân. Ảnh: AH

Ông Hùng cho biết, sau nhiều năm, tình hình đất nước hiện nay đã có nhiều thay đổi, thế giới cũng đang có sự phát triển về điện hạt nhân. Chính vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân trên thế giới và tình hình hiện nay của Việt Nam.

“Bộ Công Thương cho rằng việc nghiên cứu phát triển điện hạt nhân giai đoạn tới là rất cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững, trung hoà carbon theo cam kết tại COP 26” - ông Hùng nhấn mạnh.

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hiện Bộ đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thấy rằng trong xu thế hiện nay, trước sức ép từ câu chuyện năng lượng tái tạo, một số nước đã có sự phát triển gấp 2-3 lần về sử dụng điện hạt nhân. Như Nhật Bản đang ước tính tỉ trọng điện hạt nhân chiếm 20-25%.

Về công nghệ của điện hạt nhân, Thứ trưởng Tân cho rằng phải áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, đã được áp dụng thực tiễn để đảm bảo tối đa an toàn.

“Với điện hạt nhân, phải cố gắng đưa mức rủi ro về 0” - ông Tân nói.

Về thời điểm bắt đầu phát triển điện hạt nhân và khả năng tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết phải tuỳ thuộc vào ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, sau khi các bộ, ngành liên quan đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và trình báo cáo.

Năm 2008, Quốc hội ban hành Luật Năng lượng nguyên tử thay cho Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ 1996, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc phát triển điện hạt nhân.

Một năm sau, 2009, Quốc hội ban hành Nghị quyết 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tiếp đó, năm 2011, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch điện VII, đưa dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào tổng sơ đồ điện quốc gia...

Công tác di dân giải phóng mặt bằng ở Ninh Thuận đã được triển khai. Với sự ủng hộ của CHLB Nga, nguồn vốn nhiều tỷ USD cùng việc đào tạo nguồn nhân lực cho dự án điện hạt nhân tương lai cũng được triển khai.

Tuy nhiên, đến năm 2016, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bị dừng lại. Và đến nay, sau 8 năm, trước nguy cơ thiếu điện trong dài hạn, vấn đề điện hạt nhân được khởi động trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.