Bộ Công Thương nói về sự cố ở thủy điện Rào Trăng 3

(PLO)- Theo Bộ Công Thương, từ năm 2016 đến nay, tất cả các dự án thủy điện nhỏ liên quan đến rừng tự nhiên đều không được bổ sung trong quy hoạch. 

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều 16-10, nhiều vấn đề liên quan đến công tác vận hành hồ chứa cũng như sự việc đáng tiếc xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được báo chí đưa ra.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: AH

Ông Đỗ Đức Quân, Phó cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, cho biết sự việc ở thủy điện Rào Trăng 3 là một tai nạn rất đáng tiếc.

"Chúng tôi rất xúc động và xin gửi lời chia buồn tới gia đình các chiến sĩ, các nạn nhân, các công nhân trong sự việc ở thủy điện Rào Trăng 3. Đây là sự cố gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản" - ông Quân nói.

Lý giải thêm về nguyên nhân gây ra sự việc đáng tiếc ở thủy điện Rào Trăng 3, ông Quân cho biết ở Huế có rủi ro về tai biến địa chất rất lớn, có lượng mưa gần như lớn nhất cả nước.

"Từ ngày 6 đến 12,13-10, riêng tại Huế lượng mưa bình quân 1.500-2.000, tại A Lưới gần dự án này là 2.200 mm trong một tuần, tại Bạch Mã 2.500mm. Mưa rất lớn cộng với rủi ro địa chất rất lớn nên dẫn đến tai nạn rất nghiêm trọng" - ông Quân nói.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo cũng cho biết, từ năm 2016 đến nay, sau khi có Chỉ thị 13 của Bộ Chính trị thì tất cả các dự án thủy điện nhỏ liên quan đến rừng tự nhiên đều không được bổ sung trong quy hoạch. Những dự án được bổ sung trong quy hoạch đều được kiểm soát rất chặt chẽ, rất kỹ các vấn đề liên quan đến rừng, đất.

"Từ năm 2017 đến nay, chúng tôi đã đề xuất và lãnh đạo Bộ Công Thương đã có chỉ đạo các địa phương không bổ sung dự án thủy điện nào dưới 30MW vào quy hoạch nữa. Từ đó đến nay các tỉnh không có đề xuất nào nữa, trước đây thì có nhiều" - ông Quân nói.

Thông tin về việc khu vực khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên Huế) có tới 4 dự án thủy điện, ông Quân cho rằng, trước đây, dự án này chỉ chiếm một phần đất rừng, hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết.

"Về nội dung ở Huế, rừng Phong Điền có liên quan đến dự án A Lin, trước đây có chiếm một số diện tích là đất rừng, bởi vì trước đây làm phương án còn nửa hở nửa ngầm, sau đó nhà đầu tư đã hoàn toàn chuyển các tuyến dẫn nước bằng đường hầm. Theo tôi biết từ 2016 đến nay tất cả các dự án liên quan đến rừng tự nhiên phải báo cáo Chính phủ, Chính phủ đồng ý mới được thực hiện".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.