Bộ Công Thương làm việc khẩn cấp với Thủy điện Bản Vẽ

(PLO)- Đoàn của Bộ Công Thương gồm lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, đại diện Cục Điện lực, EVN, NSMO đã làm việc với lãnh đạo Thủy điện Bản Vẽ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-7, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc khẩn cấp với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ nhằm rà soát công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện và ứng phó thiên tai trên lưu vực sông Cả.

Đoàn công tác do lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, cùng đại diện Cục Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và Sở Công Thương Nghệ An.

Báo cáo với đoàn, ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết từ tối 22-7, do hoàn lưu bão số 3, một đợt lũ lớn xuất hiện trên sông Cả, gây áp lực lớn lên hệ thống thủy điện khu vực như Bản Vẽ, Hủa Na, Nậm Nơn...

Bộ Công Thương
Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện... tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: BCT

Tại Thủy điện Bản Vẽ, lũ bắt đầu xuất hiện lúc 4 giờ ngày 22-7 với lưu lượng 583 m³/s, tăng nhanh lên 1.500 m³/s lúc 10h. Đến 10 giờ 15, Công ty nhận lệnh vận hành giảm lũ từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An.

Từ 16 giờ cùng ngày, nhà máy xả lũ với tổng lưu lượng 845 m³/s. Mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, đạt đỉnh vào 2 giờ sáng 23-7 với mức 12.800 m³/s; lưu lượng xả lúc này là 3.285 m³/s. Sau khi đạt đỉnh, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công ty giảm xả xuống dưới 5.000 m³/s để bảo vệ Thủy điện Nậm Nơn ở hạ lưu.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp yêu cầu EVN, Tổng công ty Phát điện 1 và Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn, cập nhật thường xuyên dự báo mưa lũ và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

z6834717901206_9f3bccdd046e3c5b2c966e8db6b225d0.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: BCT

Ông Thuận nhấn mạnh, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, đồng thời duy trì trực ban phòng chống thiên tai 24/24h và báo cáo kịp thời khi có tình huống bất thường.

Phó Cục trưởng Trịnh Văn Thuận nhấn mạnh Thủy điện Bản Vẽ cần vận hành hợp lý, khoa học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, đồng thời phải thông báo sớm cho người dân trước khi điều tiết nước.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rà soát, kiểm tra tình trạng đập, thiết bị xả và hệ thống cảnh báo vùng hạ du, đảm bảo thông tin được truyền tải rõ ràng qua loa, còi, đèn, biển báo, cột thủy trí… tại các khu vực có nguy cơ cao.

“Đến thời điểm này, tình hình tại các công trình thủy điện đã cơ bản được kiểm soát, đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du” - ông Thuận đánh giá.

Trước tình hình lũ khẩn cấp, đêm 22-7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ban hành Công điện hỏa tốc số 5458 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn, đặc biệt là Thủy điện Bản Vẽ và Hủa Na, khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du.

Ngày 23-7, Bộ trưởng tiếp tục ban hành Công điện số 5494 yêu cầu các đơn vị trong ngành duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn công trình, tài sản và tính mạng người dân khu vực hạ du sông Cả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.