Bộ Công Thương không muốn dời trụ sở ra Tây Hồ Tây

(PLO)- Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục được sử dụng các trụ sở hiện có đến năm 2030, không di chuyển trụ sở làm việc đến khu Tây Hồ Tây (Hà Nội).

Bộ Công Thương vừa có văn bản nêu ý kiến góp ý cho các phương án di dời trụ sở bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết trụ sở chính của Bộ Công Thương tại địa điểm 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm có tổng diện tích đất bằng hơn 9.500 m2, diện tích sàn hơn 17.000 m2. Đây là nơi làm việc của lãnh đạo bộ, các vụ, thanh tra, văn phòng bộ và Cục Xuất nhập khẩu.

Bên cạnh địa điểm trên, Bộ Công Thương hiện bố trí trụ sở làm việc của đơn vị trực thuộc tại các số 21, 23, 25 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Diện tích đất hơn 4.000 m2, diện tích sàn 12.000 m2, đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp toàn bộ cơ sở này năm 2012. Đây là nơi làm việc của đơn vị thuộc Cục, Vụ Năng lượng, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội.

Ngoài ra, Bộ còn có trụ sở tại 91 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) với diện tích đất hơn 179 m2, hiện là nơi làm việc của Cục Quản lý thị trường. Địa điểm 20 Lý Thường Kiệt diện tích 672 m2, diện tích sàn 3.600 m2 hiện bố trí trụ sở làm việc của Cục Xúc tiến thương mại.

Bộ Công Thương còn có địa điểm tại số 655 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có diện tích đất hơn 8.500 m2, diện tích sàn 23.000 m2, là nơi làm việc của báo Công Thương, Trung tâm Thông tin thương mại và công nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, các trụ sở làm việc của Bộ Công Thương đã ổn định, đủ diện tích bố trí cho khoảng 1.500 người làm việc đến năm 2030. Do vậy, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục được sử dụng các trụ sở hiện có đến năm 2030, không di chuyển trụ sở làm việc đến khu Tây Hồ Tây.

Tuy nhiên, trong trường hợp chủ trương chung của Chính phủ bắt buộc phải di chuyển trụ sở làm việc của hệ thống bộ máy hành chính về địa điểm mới quy hoạch tại khu Tây Hồ Tây, Bộ Công Thương muốn được quy hoạch theo phương án phân lô đất. Theo đó, Chính phủ giao các bộ, ngành chủ động xây dựng trụ sở của bộ, ngành trên lô đất được phân chia theo quy hoạch được duyệt. Lô đất này phải tối thiểu làm 25.000 m2 cho phù hợp biên chế và diện tích phù hợp với nhu cầu đến năm 2030 của Bộ Công Thương.

Trước đó, Bộ Xây dựng lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án triển khai quy hoạch di dời trụ sở của 13 bộ, ngành. Theo đó, dự kiến có hai phương án lựa chọn triển khai đầu tư.

Một là Chính phủ đầu tư xây dựng toàn bộ trụ sở xong giao các bộ, ngành khai thác sử dụng. Các bộ, ngành bàn giao lại toàn bộ cơ sở trong nội thành để quản lý, khai thác sử dụng chung.

Hai là Chính phủ giao các bộ, ngành chủ động xây dựng trụ sở của bộ, ngành trên các lô đất được phân chia theo quy hoạch được duyệt. Cụ thể là tại Mễ Trì (Nam Từ Liêm) và Tây Hồ Tây.

 

Khu trụ sở bộ, ngành tại Mễ Trì quy mô 55 ha, gồm có sáu cơ quan thuộc khối văn xã là Bộ VH-TT&DL, Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổng nhu cầu vốn dự kiến là trên 9.400 tỉ đồng.

Khu trụ sở bộ, ngành tại Tây Hồ Tây 20 ha, gồm năm bộ, ngành thuộc khối kinh tế là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ NN&PTNT; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ GTVT và Bộ Xây dựng. Tổng nhu cầu vốn dự kiến là hơn 8.500 tỉ đồng. Dự tính tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới 13 trụ sở sau di dời vào khoảng 17.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.