Bộ Công Thương dự kiến lập Cục Quản lý giám sát thị trường nội địa

(PLO)- Bộ Công Thương dự kiến giảm 5 đơn vị, từ 28 đơn vị xuống còn 23 đơn vị, tức giảm 17,8% số đầu mối, sau khi sắp xếp tổ chức lại bộ máy. Riêng 63 Cục Quản lý thị trường sẽ giao về các địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Bộ Công Thương.

Dự kiến lập Cục Quản lý giám sát thị trường nội địa

Thông tin về dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Công Thương thời gian tới, ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết Bộ này sẽ kết thúc hoạt động của các Ban Cán sự đảng, đồng thời lập Đảng bộ Bộ Công Thương trực thuộc Đảng bộ Chính phủ theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Chính trị.

Đồng thời, kết thúc hoạt động của Văn phòng Ban Cán sự đảng, chuyển nhiệm vụ về Đảng bộ Bộ Công Thương; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu, tổ chức các bộ phận thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

bộ công thương.jpg
Ngày 12-12, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Bộ Công Thương. Ảnh: CẤN DŨNG

Về sắp xếp cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ, phương án đề xuất kết thúc mô hình tổ chức Tổng cục Quản lý thị trường; thành lập Cục Quản lý giám sát thị trường nội địa trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Thị trường trong nước.

63 Cục Quản lý thị trường ở địa phương dự kiến chuyển về UBND các tỉnh, thành phố và kiến nghị mô hình Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.

Hợp nhất nhiều Cục, Vụ

Bên cạnh đó, ông Huy cũng cho biết Bộ Công Thương cũng hợp nhất Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Cục Điều tiết điện lực, tên đơn vị mới sau sắp xếp dự kiến là Cục Điện lực.

Hợp nhất Cục Công Thương địa phương, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Khoa học và Công nghệ; tên Cục mới sau sắp xếp dự kiến là Cục Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Đổi tên Vụ Kế hoạch- Tài chính thành Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp. Chuyển chức năng tổng hợp tình hình phát triển công nghiệp và thương mại địa phương của Cục Công Thương địa phương về Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp.

Chuyển chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp của Cục Công Thương địa phương về Cục Công nghiệp.

Đối với các đơn vị khác thuộc Bộ, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm các tổ chức bên trong.

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương dự kiến sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương vào Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Thực hiện phương án nêu trên, số đầu mối trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm 5 đơn vị, từ 28 đơn vị xuống còn 23 đơn vị), tức giảm 17,8% số đầu mối.

Tiếp nhận chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước với 6 doanh nghiệp nhà nước

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngoài cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch số 326 ngày 16-5-2024 về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngành bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tại Thông báo số 114 ngày 8-12-2023,

Đối với các doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước do Bộ Công Thương quản lý ngành, lĩnh vực, Bộ tiếp nhận chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 6 tập đoàn, tổng công ty nhà nước bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Chi tiết sắp xếp, tinh gọn bộ máy Bộ NN&PTNT

Chi tiết sắp xếp, tinh gọn bộ máy Bộ NN&PTNT

(PLO)- Bộ NN&PTNT tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; tạm dừng bổ nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ cao hơn kể từ ngày 1-12 đến khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.