Bộ Công Thương: Cương quyết xử lý dứt điểm sai phạm tại ĐH Điện lực

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết nếu Trường đại học Điện lực không thực hiện các kết luận thanh tra, Bộ sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

Chiều 17-6, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ. Tại đây, các câu hỏi về việc Trường đại học Điện lực có nhiều sai phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm đã được đặt ra.

Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, cho biết Đại học Điện lực sau khi chuyển cơ quan chủ quản từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương, Bộ đã nhận được nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo về những vi phạm của nhà trường.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã thực hiện hai cuộc thanh tra, xác minh những nội dung vi phạm.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có ba cuộc thanh tra, xác minh kiểm toán đối với nhà trường và phát hiện các sai phạm tại nhà trường về công tác đào tạo, vấn đề thu chi, tài chính, đầu tư - xây dựng và mua sắm thiết bị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: AH

Căn cứ các kết luận thanh tra, kiểm toán, Bộ Công Thương đã theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện các kết luận thanh tra. Qua đó cho thấy nhà trường cũng đã thực hiện một số kiến nghị, một số nội dung khác chưa thực hiện được.

"Tuy nhiên Bộ Công Thương lại tiếp tục nhận được những đơn thư, email phản ánh về những sai phạm tại Trường đại học Điện lực và một số cá nhân liên quan. Nội dung đơn thư phản ánh về việc nhà trường chậm trễ thực hiện các kết luận thanh tra, hoặc chưa xử lý đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân liên quan" - ông Tuấn cho biết.

Để xử lý triệt để những vi phạm tại Trường đại học Điện lực, ngày 11-6 vừa qua, Bộ đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, xác minh, kiểm toán.

Ông Tuấn cho biết sau khi có kết quả, Bộ sẽ công khai kết quả thanh tra.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thông tin thêm, ngày 11-6 vừa qua, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã họp bàn, xử lý dứt điểm các sai phạm, đơn thư của Trường đại học Điện lực Hà Nội.

Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương thống nhất yêu cầu Đại học Điện lực phải nghiêm túc thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm toán, Bộ GD&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo về Bộ trước ngày 30-6-2021.

Sau ngày đó nếu nhà trường vẫn chưa thực hiện, Bộ sẽ có biện pháp kiên quyết hơn, kể cả việc chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như Bộ Công an.

Để đôn đốc thúc đẩy việc thực hiện theo kết luận của Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng trực tiếp làm tổ trưởng, thành viên là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ...

"Chúng tôi cương quyết thực hiện dứt điểm sai phạm tại Trường Đại học Điện lực" - ông Hải cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.