Bộ Công Thương chưa nhận được đề xuất tăng giá điện

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2 của Bộ Công Thương chiều 3-3, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, cho biết tính đến thời điểm này Bộ Công Thương vẫn chưa nhận được đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo ông Cường, việc điều chỉnh giá điện phải tuân thủ các văn bản quy định của Chính phủ và Bộ Công Thương. Thời gian, thời điểm điều chỉnh giá điện sẽ phải tính đến các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong đó có yếu tố liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Do mục tiêu kiểm soát lạm phát nên năm ngoái giá điện chỉ tăng một lần vào ngày 1-8 với mức 5%.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu bán điện tháng 2 của EVN ước đạt 13.519 tỉ đồng, tăng 19,53% so với cùng kỳ. Tính chung hai tháng ước đạt 27.374 tỉ đồng, tăng 12,65% so với cùng kỳ. Trong đó EVN trả nợ gốc, lãi vay và góp vốn đầu tư nguồn điện 992 tỉ đồng, đạt 3% kế hoạch.

l Liên quan đến giá sữa, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong ngày hôm nay (4-3), Thứ trưởng của hai bộ Tài chính - Công Thương sẽ có cuộc họp bàn về giá sữa. Ông Hải cho rằng giá sữa và cơ cấu giá sữa do Bộ Tài chính quản lý và làm đầu mối, Bộ Công Thương chỉ liên quan trong quản lý thị trường với trách nhiệm kiểm tra niêm yết giá của DN theo quy định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phương Nam, Cục phó Cục Quản lý Cạnh tranh, thì sữa là mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Thời gian qua, Cục Quản lý cạnh tranh triển khai theo dõi sát sao giá sữa và cho thấy thị trường sữa Việt Nam cạnh tranh rất khốc liệt. Hiện cục chưa phát hiện DN nào có dấu hiệu vi phạm cạnh tranh… “Nếu phát hiện rõ hành vi bắt tay làm giá sữa, cục sẽ chuyển cơ quan điều tra” - ông Nam nói.

TRÀ PHƯƠNG

 

Lạm phát thấp nhưng sức mua vẫn tăng!

Theo ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường, tổng mức bán lẻ hàng hóa hai tháng đầu năm đạt gần 500.000 tỉ đồng, tăng 11,59%. Trong đó các nhóm đều tăng từ 10% đến 20% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa hai tháng đầu năm tăng 6,2%. Đây là mức tăng khá tốt so với nhiều tháng trở lại đây. Điều này cho thấy sức mua thực trên thị trường đang có nhiều dấu hiệu khả quan.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, lạm phát tháng 2 tăng 0,55% so với tháng trước. Đây là mức tăng của tháng tết thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.