Bộ Công Thương bổ nhiệm quyền Viện trưởng Viện Năng lượng

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị, trong đó có Viện Năng lượng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 27-11, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tô Xuân Bảo, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ Công Thương giữ chức Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, đồng thời trao quyền Viện trưởng cho ông Tô Xuân Bảo.

Như PLO đã đưa tin trước đó, ngày 17-11, Bộ Công Thương có văn bản thông báo về việc tạm thời giao ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng điều hành hoạt động của Viện Năng lượng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt.

589317858_122113863201046717_644121597740091635_n.jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tô Xuân Bảo, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, đồng thời trao quyền Viện trưởng cho ông Tô Xuân Bảo. Ảnh: BCT

Thông báo nêu: "Trên cơ sở báo cáo của Viện Năng lượng và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Công Thương thông báo: Để đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Viện Năng lượng, Bộ Công Thương tạm thời giao ông Lê Việt Cường - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng điều hành hoạt động của Viện Năng lượng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt”. Về lý do vắng mặt là gì, đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ có thông báo sau.

Ban lãnh đạo Viện Năng lượng hiện nay gồm ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng; ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Viện trưởng; ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng; ông Tô Xuân Bảo, Phó Viện trưởng, được trao quyền Viện trưởng.

Trước khi làm Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, ông Tô Xuân Bảo được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương vào tháng 3 năm nay. Trước đó, ông Tô Xuân Bảo từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương, bao gồm: Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và gần đây nhất là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Theo thông tin từ website của Viện Năng lượng, Viện Năng lượng là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Công Thương, tiền thân là Viện Thiết kế tổng hợp được thành lập năm 1960. Năm 1989, Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương) hợp nhất hai đơn vị Viện Năng lượng và điện khí hóa với Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật điện thành Viện Năng lượng ngày nay.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Viện bao gồm: Nghiên cứu chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng/điện quốc gia; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện, năng lượng và năng lượng tái tạo; nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu trong phát triển năng lượng.

Ngoài ra còn có các hoạt động tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ; đào tạo và hợp tác quốc tế khoa học công nghệ; các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Viện Năng lượng được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ chủ trì lập các Đề án quy hoạch ngành quốc gia quan trọng: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và Đề án Quy hoạch tổng thể về năng lượng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược...

IMG_20251127_122831.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Cùng trong sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài giữ chức Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ Công Thương; trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trưởng phòng Phóng viên giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.