Bộ Công an yêu cầu tăng cường chống tội phạm trong và sau dịch

(PLO)- Theo Bộ Công an, hầu hết các loại án về trật tự xã hội đều giảm, tuy nhiên một số loại tội phạm như trộm, cướp, lừa đảo… lại lợi dụng việc giãn cách xã hội để gây án.

Ngày 25-8, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 8-2021.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, Bộ Công an thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại phía Nam, huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và phương tiện tăng cường cho tuyến đầu phòng, chống dịch.

Bộ cũng ứng dụng công nghệ thông minh, xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi, quản lý di biến động công dân vùng dịch, quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Về tình hình an ninh trật tự, nhìn chung tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, hầu hết các loại án đều giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để gây án như tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên không gian mạng…

Kết quả, công an đã điều tra, khám phá 2.563 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, bắt 4.982 người; bắt, xử lý 395 vụ, 1.923 kẻ cờ bạc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm vụ việc liên quan đến dịch COVID-19 như đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh, vụ làm giả giấy thông hành ở Hải Dương, vụ làm giả thuộc hỗ trợ điều trị COVID-19 ở TP.HCM…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng công an toàn quốc đạt được trong tháng qua.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, trước mắt là dịp Lễ Quốc khánh 2-9...

Các đơn vị cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân, có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm…

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch COVID-19; tập trung đẩy mạnh việc xử lý thông tin sai sự thật, tin giả, tin tức chưa được kiểm chứng trên không gian mạng; chủ động phát hiện và đấu tranh với các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng dịch bệnh để hoạt động.

Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương cần sẵn sàng chi viện lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có yêu cầu...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.