Bộ Công an: Xử lý người đứng đầu nếu để tội phạm phức tạp

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu nơi nào để tình hình phức tạp, không phát hiện, xử lý được thì người đứng đầu lực lượng cảnh sát hình sự phải chịu trách nhiệm.

Ngày 4-7, Cục Cảnh sát hình sự tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2019 và tổng kết một số chuyên đề của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bộ Công an

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, xử lý 21.071 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 45.570 đối tượng; tỉ lệ điều tra, khám phá đạt 82,25% (tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2018); tỉ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16%.

Hầu hết các vụ trọng án đều được khẩn trương điều tra làm rõ, được dư luận đánh giá cao; việc giải quyết các vụ án xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người có chuyển biến tích cực hơn; đã triệt phá 1.392 băng nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.832 đối tượng truy nã, trong đó có 655 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm...

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà lực lượng Cảnh sát hình sự đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Đặc biệt, phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu lực lượng Cảnh sát hình sự với tình hình tại địa bàn, đơn vị phụ trách; nơi nào để tình hình phức tạp không phát hiện, xử lý được thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát hình sự phải thực hiện tốt quan điểm phòng ngừa tội phạm là chính; công tác phòng ngừa phải thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh làm hình thức, làm theo phong trào. Đồng thời, chủ động, tích cực tấn công trấn áp tội phạm, quyết tâm thực hiện mục tiêu làm giảm ít nhất 03% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2018.

Để làm được điều này, lực lượng Cảnh sát hình sự cần đặc biệt coi trọng và làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; xác định rõ việc phân công, phân cấp trong quản lý đối tượng, địa bàn giữa các đơn vị, địa phương, không để trùng dẫm hoặc bỏ trống đối tượng, địa bàn. Nắm sát tình hình và tập trung giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm hình sự trong từng thời gian; tiếp tục tấn công trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động tín dụng đen, các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp...

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát hình sự cũng cần tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đấu tranh chống tội phạm hình sự, nhất là các trang thiết bị bảo vệ an toàn cho cán bộ, chiến sỹ tham gia trực tiếp tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường hợp tác quốc tế...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.