Bộ Công an: 'Xử' bảo kê, lấn chiếm đất rừng Tây Nguyên

(PLO)- Thời gian tới, công an các tỉnh Tây Nguyên sẽ tập trung trấn áp các loại tội phạm có tổ chức liên quan đến bảo kê, tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, tội phạm sử dụng vũ khí,...

Chiều 30-10, thông tin từ Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công tội phạm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Công an các tỉnh Tây Nguyên sẽ tập trung trấn áp các loại tội phạm liên quan đến bảo kê, tranh chấp, lấn chiếm đất rừng... Ảnh minh họa

Theo báo cáo, nhiều chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm tại địa bàn Tây Nguyên đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 4%; trong đó, tội phạm kinh tế được phát hiện, xử lý nhiều hơn 109,3%; tội phạm môi trường được phát hiện nhiều hơn 8,83%; tội phạm ma túy được phát hiện nhiều hơn 12%; số đối tượng truy nã bị bắt nhiều hơn 15,38%…

Tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương những kết quả đạt được của công an các tỉnh Tây Nguyên trong đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bộ trưởng Công an đề nghị thời gian tới lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên cần tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, lực lượng cần tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức liên quan đến bảo kê, tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm phối hợp phòng, chống ma túy trên các tuyến biên giới Việt - Lào - Campuchia; chú trọng công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; kịp thời cung cấp thông tin định hướng đối với những vụ án, vụ việc dư luận quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.