Bộ Công an: Tội phạm khiêu dâm, kích dục online ngày càng tăng

(PLO)- Theo Bộ Công an, tội phạm khiêu dâm, kích dục, môi giới mại dâm trên không gian mạng có xu hướng tăng lên cả về số vụ và tính chất, mức độ.

Ngày 26-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 196 (2016-2020) về phòng, chống mại dâm.

Theo báo cáo, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn mại dâm tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Hoạt động mại dâm chủ yếu núp bóng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, masage với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Đặc biệt, tội phạm khiêu dâm, kích dục, môi giới mại dâm trên không gian mạng có xu hướng tăng lên cả về số vụ và tính chất, mức độ.

Thực hiện kế hoạch số 196, công tác phòng, chống mại dâm được công an các địa phương tăng cường, triển khai mạnh mẽ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội được quản lý chặt chẽ, từng bước ngăn chặn, làm giảm hoạt động mại dâm.

Nhiều tụ điểm, đường dây "gái gọi" phức tạp, băng nhóm hoạt động mại dâm tại các khu vực, địa bàn trọng điểm được triệt phá.

Trong 5 năm qua, Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp và phối hợp các địa phương đấu tranh khám phá 43 vụ, khởi tố 52 bị can, xử lý hành chính 238 người. Công an các địa phương khám phá, xử lý hình sự 2.546 vụ, khởi tố 2.966 bị can, xử lý hành chính 11.346 đối tượng với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng công an các địa phương trong hoạt động đấu tranh phòng chống mại dâm.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh hệ thống chính trị thực hiện tốt chương trình phòng chống mại dâm của Chính phủ.

Cùng với đó, lực lượng công an cần nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án liên quan hoạt động mại dâm, không bỏ lọt tội phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, điều hành, môi giới mại dâm; phối hợp với các cơ quan kiểm sát, tòa án điều tra, truy tố và xét xử kịp thời những vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm để góp phần răn đe, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm mại dâm hoạt động trên không gian mạng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.