Bộ Công an thông tin việc tiếp nhận công tác cai nghiện và quản lý sau cai từ ngày 1-3

(PLO)- Bộ Công an đã hoàn thiện và ban hành đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý, sẵn sàng tiếp nhận từ 1-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) sang lực lượng Công an nhân dân.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, theo đó đã chuyển chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Bộ LĐTB&XH về Bộ Công an.

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thiện và ban hành đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Bộ LĐTB&XH về Bộ Công an, sẵn sàng công tác tiếp nhận từ ngày 1-3.

Về chức năng quản lý Nhà nước ở cấp Bộ sẽ giao Cục C04; cấp tỉnh giao Phòng C04 công an các địa phương.

Về nhân sự, tiếp nhận một số nhân sự đang công tác trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma tuý; không tiếp nhận các cán bộ công chức, viên chức công tác tại Sở LĐTB&XH và Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

bo-cong-an.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị. Ảnh CA

Cơ sở cai nghiện ma tuý là đơn vị cấp Đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; có con dấu và tài khoản riêng, gồm tổ tham mưu, tổng hợp; tổ quản lý học viên và giáo dục, dạy nghề và tổ y tế.

Đối với các địa phương có từ 2 cơ sở cai nghiện trở lên, trong đó có những cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn của địa phương khác, thực hiện theo nguyên tắc cơ sở cai nghiện ma tuý đóng tại địa phương nào thì giao công an địa phương đó tiếp nhận.

Đồng thời, sáp nhập các cơ sở cai nghiện, cụ thể: TP Hà Nội sáp nhập bảy cơ sở thành bốn cơ sở; TP.HCM sáp nhập ba cơ sở thành hai cơ sở; Nghệ An sáp nhập tám cơ sở thành ba cơ sở; Thái Nguyên sáp nhập sáu cơ sở thành một cơ sở; TP Hải Phòng sáp nhập ba cơ sở thành hai cơ sở, các địa phương còn lại có hai cơ sở ghép thành một cơ sở; Thanh Hóa giữ nguyên hai cơ sở.

Cơ sở đang thực hiện đa chức năng (Cai nghiện ma tuý, điều trị tâm thần, Bảo trợ xã hội...) tiếp nhận chức năng, cơ sở vật chất và nhân sự thực hiện công tác nghiện ma tuý. Còn các chức năng khác do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có phương án bố trí cơ sở vật chất, nhân lực.

“Khi tiếp nhận 97 cơ sở cai nghiện ma tuý là đơn vị tương đương cấp Phòng hiện nay về ngành công an quản lý sẽ chuyển thành 77 đơn vị cấp Đội và hiện chỉ còn hai địa phương chưa có cơ sở cai nghiện là TP. Cần Thơ và Kon Tum” - Trung tướng Viện cho biết.

Đối với nhân sự, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, trước mắt giao công an địa phương tiếp nhận và ký kết lao động hợp đồng xác định thời hạn, sau đó tiến hành rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc tuyển chọn, tiếp nhận vào Công an nhân dân; đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho viên chức, người lao động không được tiếp nhận.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng LĐTB&XH Nguyễn Văn Hồi (nay là thứ trưởng Bộ Nội vụ) và Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký biên bản bàn giao công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Theo thống kê của Bộ Công an đến tháng 2-2025, tổng số người nghi sử dụng trái phép chất ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý hơn 397.000 người.

Trong đó, số ngoài xã hội hơn 261.000 người (chiếm 65,6%); số trong trại tạm giam, nhà tạm giữ; trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; cơ sở cai nghiện gần 137.000 người (chiếm 34,4%).

Cả nước có 97 cơ sở cai nghiện ma tuý tại 60 địa phương, 3 địa phương chưa có cơ sở cai nghiện, gồm: Kon Tum, Đắk Nông, Hậu Giang, nhiều cơ sở hiện nay đang quá tải và xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ học viên gây rối, bỏ trốn. Việc bố trí, sắp xếp bộ máy tại các cơ sở chưa đồng bộ, thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.