Bộ Công an thông tin về vụ nguyên giám đốc công an Đỗ Hữu Ca 'chạy án'

(PLO)- Theo người phát ngôn Bộ Công an, trong quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca đã giao nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận của Trương Văn Đước cho cơ quan Công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-3 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023.

Buổi họp báo diễn ra ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng cùng ngày. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến vụ án nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 35 tỉ đồng nhận chạy án cho một chủ doanh nghiệp.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản” theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ án nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ảnh: HOÀNG HẢI

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ án nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ảnh: HOÀNG HẢI

Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can với tội danh trên. Viện Kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Trong quá trình bị xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. “Ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền mà doanh nhân đã đưa cho ông Ca cho cơ quan điều tra, số tiền là 35 tỷ đồng" - người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tội phạm của các bị can, những người liên quan để xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca (SN 1958, trú tại TP. Hải Phòng - nguyên Giám đốc CA TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc liên quan đến vụ việc do Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" mà đối tượng ở đây là Trương Xuân Đước.

Từ 2005 đến nay, Đước điều hành hàng chục công ty có trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà Đước cùng đồng bọn thực hiện lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Đỗ Hữu Ca còn làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, cùng việc nhận thấy việc làm trái pháp luật của mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) nguy cơ bại lộ nên Đước đã nhờ ông Ca "chạy án" giúp với số tiền nhiều tỷ đồng. Khi thấy việc nhờ không thành, người thân của Đước đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền của ông Ca với cơ quan công an.

Cũng theo cơ quan công an, hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong quá trình điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số tiền đã nhận của Trương Văn Đước cho cơ quan Công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.