Bộ Công an thông tin về vụ Asanzo, Nhật Cường và Alibaba

(PLO)- Tại cuộc họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, đại diện Bộ Công an đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm, trong đó có liên quan tới Asanzo, Nhật Cường hay Alibaba…

Chiều 26-6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ đã trả lời rất nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan tới những vấn đề “nóng” đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời báo chí

Về câu hỏi liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy thì hiện kết quả truy bắt ra sao? Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp, khi có kết luận điều tra sẽ thông báo qua họp báo hoặc cổng TTĐT của Bộ.

"Nhật Cường Mobile còn tham gia vào dự án dữ liệu quốc gia dân cư của Hà Nội, việc ông chủ của doanh nghiệp này bỏ trốn có ảnh hưởng gì tới dự án hay không?", Báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời, Trung tướng Quang cho biết đang chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, đánh giá lại. Hiện nay chưa có tài liệu nào cho thấy vụ việc có sự ảnh hưởng tới dự án. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu dân cư của Hà Nội không chỉ một mình Nhật Cường mà còn nhiều công ty khác.

Về vụ án ông Trương Duy Nhất, đại diện Bộ Công an cũng cho hay trong quá trình điều tra mở rộng liên quan đến Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng, cơ quan CSĐT Bộ Công an có tài liệu cho thấy ông Nhất có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, do vậy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Những quyết định này đều được VKSND tối cao phê chuẩn, CQĐT đã thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, kết quả thế nào sẽ thông báo cho báo chí khi có kết luận điều tra.

Đặc biệt, báo chí cũng đặt câu hỏi về vụ công ty Asanzo dính tới nghi vấn nhập hàng Trung Quốc nhưng lại gắn mác Việt Nam.

Trung tướng Lương Tam Quang cho hay Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thu thập thông tin nghi vấn liên quan đến công ty này. Tất cả tài liệu xác minh nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm.

Chánh văn phòng Bộ Công an cũng khẳng định không chỉ riêng Asanzo, bất cứ công ty nào khác có thông tin nghi vấn cũng sẽ đều được làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Một vụ việc đáng chú ý khác liên quan tới Công ty CP địa ốc Alibaba. Theo đó, bên cạnh việc hai nhân viên của công ty này bị bắt giam, bản thân ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT được cho là có những lời nói xúc phạm tới lực lượng công an xã cũng như chủ tịch UBND xã.

Về vụ việc này, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay trong quá trình UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) phối hợp cưỡng chế đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất trên địa bàn, một nhóm người mặc áo in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đã tới ngăn cản.

Trong số này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trinh được xác định là người đứng ra kêu gọi các nhân viên của công ty đập phá máy móc.

Đối với việc ông Nguyễn Thái Luyện được cho là có những lời nói xúc phạm, hiện những thông tin về vấn đề này cũng như xung quanh công ty Alibaba đang do lực lượng công an của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý đúng theo quy định.

"Đến nay, các thông tin liên quan Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty Alibaba xúc phạm công an xã, Chủ tịch xã mà báo chí phản ánh. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định pháp luật", Trung tướng Quang nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.