Bộ Công an thông tin về vụ án sữa giả HIUP và dầu ăn Ofood

(PLO)- Đại diện Bộ Công an cho biết, cả hai vụ án đang trong quá trình điều tra trên tinh thần tập trung, khẩn trương, nhưng cũng hết sức chặt chẽ, thận trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 3-7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công An đã thông tin về tiến độ các vụ hàng giả, hàng nhái diễn ra thời gian vừa qua. Đặc biệt là vụ sữa giả HIUP và dầu ăn Ofood, trong đó Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food "hô biến" dầu ăn dùng cho chăn nuôi thành dầu ăn cho người.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thực hiện cao điểm đấu tranh với hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai quyết liệt và thu được kết quả bước đầu.

Cụ thể, trong tháng cao điểm phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Bộ Công an đã triển khai khởi tố 124 vụ với 297 bị can liên quan; xử lý hành chính 944 vụ với 968 đối tượng.

“Qua đây cũng cho thấy, diễn biến hiện nay rất phức tạp và thủ đoạn vi phạm cũng hết sức tinh vi. Từ khâu chuẩn bị, thành lập những công ty bình phong, thành lập những hệ sinh thái. Rồi đến hoạt động nhập nguyên liệu, hành vi sản xuất làm giả, tổ chức quảng cáo, tiêu thụ… Như một chuỗi khép kín, rất tinh vi”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh và cho biết các đối tượng có nhiều biện pháp đối phó với cơ quan chức năng với tính chất nguy hiểm.

Bộ Công an thông tin về vụ án sữa giả HIUP và vụ án 'hô' biến dầu ăn Ofood. Ảnh: X.Đ
Đại diện Bộ Công an thông tin về vụ án sữa giả HIUP và vụ án "hô biến" dầu ăn Ofood. Ảnh: X.Đ

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án Công ty HIUP sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, Bộ Công an cho biết, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về 2 hành vi. Đó là “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo điều 221 Bộ Luật Hình sự) và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” (theo Điều 193 Bộ luật Hình sự).

“Chúng tôi đang tiếp tục tập trung điều tra và sẽ sớm có kết luận vụ án”, ông Toản khẳng định.

Đối với vụ án về sản phẩm OFood, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh đây là vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả quy mô lớn và hết sức nguy hiểm. Việc biến dầu ăn dùng cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người là rất nguy hiểm. Chưa đánh giá hết những hệ lụy đối với sức khỏe của người dùng.

Đến thời điểm này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Đó là Đặng Thị Phương (Công ty Nhật Minh Food) bị khởi tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả; Nguyễn Trọng Năng, gắn với hoạt động của Công ty Minh Phú và Công ty An Dương, bị khởi tố về tội buôn lậu; Đỗ Thị Ngọc Mai, liên quan đến hoạt động của Công ty An Hưng Phước và Công ty Phước Thành cũng bị khởi tố về tội buôn lậu.

Thông tin thêm, đại diện Bộ Công an cho biết, cả hai vụ án đang trong quá trình điều tra trên tinh thần tập trung, khẩn trương, nhưng cũng hết sức chặt chẽ, thận trọng, khách quan và đúng bản chất. Bộ Công an cho biết sẽ có báo cáo, khi có thông tin mới.

Nói về trách nhiệm trong các vụ việc, đại diện Bộ Công an cho biết, trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ làm rõ những sơ hở, lỗ hổng trong các quy định pháp luật để có kiến nghị trong công tác quản lý nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.