Bộ Công an tăng cường hợp tác với Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ  và ngài Juraev Jakhongir, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan đã thống nhất nội dung hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi gặp, làm việc với Đoàn đại biểu lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan do ngài Juraev Jakhongir, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan chủ trì đón tiếp.

co-quan-an-ninh.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh CA

Buổi gặp mặt nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU 150) và thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan từ ngày 5 đến 8-4.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Tashkent, Uzbekistan năm 1959, Việt Nam và Uzbekistan đã tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, hai nước thường xuyên phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, qua đó đã thúc đẩy mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

898_1 tk2.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh CA

Trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật, Việt Nam và Uzbekistan cùng là thành viên tích cực của INTERPOL, cũng như cùng tham gia nhiều điều ước quốc tế đa phương về phòng chống tội phạm.

Hai bên đã ký Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác phòng, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác, đây là văn bản quan trọng khẳng định quyết tâm của hai bên trong tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và ngài Juraev Jakhongir đã thống nhất những phương hướng, nội dung hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới, trong bối cảnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống sẽ tiếp tục diễn biến mau lẹ và khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và sự ổn định xã hội ở hai nước.

1 tham bao tang.jpg
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đoàn công tác thăm Bảo tàng Hwang Man Geum. Ảnh CA

Theo đó, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan cần thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao giữa hai cơ quan để phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm.

Đồng thời, duy trì trao đổi thông tin về tình hình an ninh thế giới, khu vực liên quan đến Việt Nam và Uzbekistan; tăng cường hợp tác phòng, chống khủng bố, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống khủng bố và các loại tội phạm.

Tăng cường phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của hai nước tới thăm và làm việc lẫn nhau; đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này sinh sống, học tập, làm việc, du lịch trên lãnh thổ nước kia…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm và tìm hiểu Bảo tàng Hwang Man Geum, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm vào năm 1959.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.