Bộ Công an ra Công điện tập trung khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11

(PLO)- Công điện của Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng, giám đốc công an các tỉnh thực hiện tốt các chỉ đạo của trung ương, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10-2025, Bộ Công an có Công điện số 28/CĐ-BCA-V01 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11.

Công điện gửi: Thủ trưởng các đơn vị: Cục An ninh nội địa; Cục An ninh kinh tế; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Kế hoạch và tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Công điện nêu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư tại cuộc họp sáng ngày 9-10-2025 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11.

2. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn: (1) Huy động lực lượng hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; (2) Khắc phục lại toàn bộ hệ thống viễn thông xuyên suốt cho đến thôn, bản, làng, xã, hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa để duy trì thông tin; (3) Tìm kiếm người còn mất tích, cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt, bị cô lập và cứu chữa người bị thương, người đau ốm; (4) Rà soát thông tin người yếu thế (người già, phụ nữ, trẻ em) để kịp thời hỗ trợ di dời khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng người dân; (5) Tiếp cận những khu vực bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, hóa chất khử trùng, thuốc men, quần áo, chăn, màn để có thể sử dụng ngay; (6) Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục và hỗ trợ chỗ ở tạm, sửa chữa, xây nhà cho người dân; (7) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn, lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương.

3. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Tổng công ty Viễn thông Mobifone hiệp đồng chặt chẽ với Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức sửa chữa, khôi phục sóng liên lạc trên diện rộng của hệ lực lượng bảo đảm hoạt động ngay từ thời điểm này; Cục Kế hoạch và tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và Công an các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp thiệt hại của lực lượng Công an nhân dân để đề xuất lãnh đạo Bộ hỗ trợ khắc phục kịp thời; Cục Trang bị và kho vận tham mưu lãnh đạo Bộ đề xuất tiếp nhận, cấp phát hàng dự trữ quốc gia (khi có yêu cầu); rà soát tính phù hợp của phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

4. Thường xuyên cập nhật báo cáo, tình hình công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ (SĐT: 0692299150, 0931706789, 0979087633).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.