Bộ Công an nhân rộng 2 mô hình phòng chống tội phạm ở Bình Dương ra toàn quốc

(PLO)- Nhiều mô hình phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại Bình Dương đã phát huy hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) năm 2022.

Trong năm 2022, lực lượng công an với vai trò nòng cốt đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT.

Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen giấy khen. Ảnh: LA

Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen giấy khen. Ảnh: LA

Bình Dương đã có nhiều mô hình phát huy được hiệu quả như: Khu dân cư an toàn về ANTT và phòng cháy chữa cháy; Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp; Câu lạc bộ phòng chống tội phạm; Đề án xã hội hóa camera an ninh; Câu lạc bộ chủ nhà trọ tự quản về ANTT; Mô hình cựu chiến binh vì dân…

Năm 2022, Bình Dương đã có hai mô hình tự quản về ANTT được Bộ Công an ghi nhận và thông báo nhân rộng toàn quốc là mô hình: “Khu dân cư an toàn về ANTT và phòng cháy chữa cháy” và “Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp”.

Đáng chú ý, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm đã tích cực cùng lực lượng công an tham gia phòng chống tội phạm. Kết quả, lực lượng này đã cùng công an tuần tra hàng ngàn cuộc với hàng trăm lượt người tham gia. Thu được hàng ngàn lượt tin báo, giúp công an xử lý gần 2000 vụ việc, với gần 3000 người vi phạm pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: LA

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: LA

Đặc biệt, vào tháng 5-2022 Bình Dương đã thành lập Đội cơ động xử lý sự cố giao thông. Mô hình này đã giúp Bình Dương giải quyết nhanh các vụ việc, sự cố trên đường, tai nạn giao thông không để diễn ra tình trạng kẹt xe và nhiều vấn đề khác.

Bên cạnh đó, các ngành đã phối hợp tuyên truyền cho người dân, đoàn viên, hội viên trăm ngàn cuộc, phát trăm ngàn tờ rơi về công tác phòng chống tội phạm.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng bằng khen giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.