Bộ Công an nghiêm cấm dùng xe công đi lễ hội

(PLO)- Ngoài việc tăng cường đảm bảo ANTT,  Bộ Công an yêu cầu lực lượng không sử dụng xe công đi lễ hội; không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến công việc…

Chiều 7-2, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, có điện gửi các tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Nội dung điện yêu cầu lực lượng CAND thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân trong dịp lễ hội đầu xuân.

Theo đó, công an phải nắm chắc tình hình, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động… kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, kích động tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự…

Bộ Công an nghiêm cấm dùng xe công đi lễ hội ảnh 1
Bộ Công an nghiêm cấm việc sử dụng xe công đi lễ hội. Ảnh minh họa

Lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; tập trung đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, cờ bạc và các tệ nạn xã hội trong các lễ hội, trên các tuyến giao thông.

Đặc biệt, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội; không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả làm việc. 

Đơn vị, địa phương nào để cán bộ, chiến sĩ vi phạm, thì lãnh đạo đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ. Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công...

Ngoài ra, triển khai các phương án hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực diễn ra lễ hội. Tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn tắc giao thông, nhất là các trường hợp xe vận chuyển quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia…; tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn cháy, nổ tại khu vực lễ hội, trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, chung cư cao tầng và khu dân cư,...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.