Bộ Công an mở đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương toàn quốc mở đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã trong thời gian sáu tháng (từ ngày 1-11-2014 đến ngày 30-4-2015).

Trước đó, Hội nghị “Hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 4” từ ngày 26-10 đến ngày 29-10-2014 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định mở đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã của Việt Nam trốn sang Trung Quốc và đối tượng truy nã của Trung Quốc trốn sang Việt Nam.

Theo đó, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung “Bản ghi nhớ về triển khai cao điểm truy nã tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc”, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện thỏa thuận hợp tác song phương phòng, chống tội phạm lần thứ 4 giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc nói chung và triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm xác minh, truy bắt đối tượng truy nã nói riêng. Tập trung chỉ đạo rà soát, lập danh sách số đối tượng truy nã của đơn vị, địa phương có thông tin trốn sang Trung Quốc.

Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Ban chỉ đạo 327/BCA có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho Công an các đơn vị, địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo 327/BCA triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả cao điểm rà soát, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã.

Công an các địa phương có đường biên giới với Trung Quốc chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ Đội biên phòng, Hải quan…trong trao đổi thông tin, kịp thời xác minh, truy bắt đối tượng truy nã tại khu vực biên giới.

Theo Tuấn Hợp (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.