Bộ Công an: Luật phòng, chống ma túy cần sửa đổi để phù hợp với sắp xếp bộ máy

(PLO)- Đại diện Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến góp ý từ các bộ, ban, ngành và rà soát kỹ lưỡng những quy định phù hợp với các vấn đề về phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, Bộ Công an đã tổ chức phiên họp tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy. Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Bộ Công an đồng chủ trì phiên họp.

bo-cong-an (1).jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh CA

Tại phiên họp, đại diện Bộ Công an đã thông tin các nội dung quan trọng liên quan đến đề nghị xây dựng dự án, trong đó thảo luận nội dung tờ trình, dự thảo Luật, bản so sánh luật phòng, chống ma túy năm 2021với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy và nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống ma túy sửa đổi.

Quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt phòng, chống tội phạm về ma tuý, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy.

Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, lực lượng Công an được tổ chức thành 3 cấp: Bộ, tỉnh, xã, không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1-3 và Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Bộ LĐTB&XH.

Vì vậy, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy là yêu cầu cấp thiết, khách quan để thể chế hóa quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay.

bo-cong-an (2).jpg
Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh CA

Trong phiên họp, tổ biên tập gồm các thành viên đến từ các bộ, ban, ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy; Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; Công tác xác định tình trạng nghiện ma túy; Công tác cai nghiện ma túy…

Các đại biểu tham gia phiên họp đã góp ý cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung những nội dung mới vào báo cáo đánh giá tác động, đảm bảo tính khả thi đối với việc thực thi các quy định pháp luật trên thực tế.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đại diện Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến góp ý từ các bộ, ban, ngành và rà soát kỹ lưỡng những quy định phù hợp với các vấn đề về phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay và sớm hoàn chỉnh Dự thảo đầy đủ trình Chính phủ phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.