Bộ Công an lập Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện Năm ASEAN 2020 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam.

Ngày 11-7, Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020 Bộ Công an tổ chức phiên họp thứ Nhất nhằm chuẩn bị tốt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Năm ASEAN 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020 phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đại diện Thường trực Tiểu ban đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020 và Tổ Giúp việc; trình bày tóm lược nội dung trọng tâm Kế hoạch tổng thể số 132/KH-BCA-V01 ngày 17-4-2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự Năm ASEAN 2020.

Theo Quyết định, Thượng tướng Bùi Văn Nam là Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020.

Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an công bố Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020.

Sau khi nghe các đại biểu thông báo tình hình và các mặt công tác chuẩn bị tổ chức Năm ASEAN 2020, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện Năm ASEAN 2020 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam... Do vậy Công an các đơn vị, địa phương cần đề cao tinh thần trách nhiệm; chủ động trên mọi mặt công tác, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu, khách mời, địa điểm diễn ra các hoạt động ASEAN 2020 và hoạt động bên lề; không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, cụ thể hóa, bám sát Kế hoạch số 132/KH-BCA-V01 của Bộ trưởng Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động lên phương án, kế hoạch phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, loại trừ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của Năm ASEAN 2020.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị tốt các phương án bảo đảm phương tiện, trang phục, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc; phương án huấn luyện, diễn tập và thực binh, phòng cháy, chữa cháy... Các phương án phải được xây dựng cụ thể, chi tiết, đảm bảo nhanh nhất, cơ động nhất, hiệu quả nhất trong mọi tình huống.

Toàn cảnh phiên họp

Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự ASEAN 2020 cũng yêu cầu Thường trực Tiểu ban (Văn phòng Bộ Công an) làm tốt vai trò thường trực, xây dựng lịch làm việc cụ thể của Tiểu ban; thường xuyên rà soát, bổ sung, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương chủ động công tác; theo dõi, tập hợp tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan. Các đơn vị làm tốt công tác thông tin báo cáo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.