Bộ Công an kiên quyết xử lý vi phạm của cán bộ, không có ngoại lệ

(PLO)- Đảng ủy Công an Trung ương xử lý kiên quyết, triệt để mọi hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sỹ với tinh thần “không có vùng cấm,” “không có ngoại lệ"...

Nhân dịp Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: “Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu bài viết này.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạnh nước ta; song đây cũng là công việc hết sức phức tạp, khó khăn mà các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng để triển khai các hoạt động chống phá, thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN 

Là lực lượng chuyên chính bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân, đồng thời tăng cường triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo vệ Đảng.

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo bốn cấp, lần đầu tiên bố trí Công an xã là một cấp Công an chính quy, thực hiện hiệu quả chủ trương gần dân, sát dân, trọng dân, phục vụ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở, từ nơi khởi nguồn.

Đồng thời xử lý kiên quyết, triệt để mọi hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sỹ với tinh thần “không có vùng cấm,” “không có ngoại lệ,” đi liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy,” cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, dịch bệnh đặt ra hàng loạt thách thức đối với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, trong đó có bảo vệ Đảng.

Đồng thời, trước sự chống phá ngày càng quyết liệt, thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, giải pháp chống “diễn biến hòa bình,” “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” chống âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình,” “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” bảo vệ nền tảng tư tưởng, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh vô hiệu hóa số đối tượng tình báo, gián điệp, phản động, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để các phần tử gián điệp, phản động móc nối, thâm nhập nội bộ, thu thập bí mật Nhà nước, tiến hành khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tính riêng trong năm năm gần đây, lực lượng Công an đã đấu tranh, vô hiệu hóa trên 200 đối tượng có hoạt động thu thập tin tức tình báo, gián điệp; đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa gần 2.000 đối tượng phản động, trong đó hơn 100 lượt đối tượng “tự ứng cử” Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhằm thâm nhập vào các cơ quan Nhà nước để chống phá ta từ trong nội bộ; vô hiệu hóa hàng chục nhóm vũ trang, làm thất bại các kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia; tấn công, vô hiệu hóa hơn 50.000 bài viết trên không gian mạng có nội dung xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với hàng trăm triệu lượt truy cập, chia sẻ, tán phát; biên tập trên 100.000 sản phẩm truyền thông đấu tranh, phản bác.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước như Năm APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019, Năm Chủ tịch ASEAN, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM tuần tra, kiểm soát trên địa bàn sau khi nới lỏng giãn cách. Ảnh: TTXVN

Kết quả các mặt công tác Công an thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước; tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính trên thế giới, song các nguy cơ, thách thức từ cạnh tranh chiến lược nước lớn, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Các thế lực thù địch, phản động ráo riết tấn công vào nội bộ ta; chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, kích động chia rẽ Đảng với Nhà nước, Đảng, Nhà nước với nhân dân với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm. Ý đồ từng bước tác động, phân hóa nội bộ, tạo dựng “ngọn cờ” tập hợp lực lượng, hình thành và từng bước hợp pháp hóa, công khai hóa, quốc tế hóa tổ chức chính trị đối lập; xác định tác động pháp luật là con đường “ngắn nhất,” “nhanh nhất”; kết hợp với hoạt động chống phá, làm mất ổn định chính trị-xã hội, khi thời cơ đến, thực hiện “cách mạng màu,” “cách mạng đường phố,” bạo loạn lật đổ, tạo cớ để nước ngoài can thiệp.

Trong bối cảnh tình hình đó, lực lượng Công an tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21, Quy định số 37 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sau khi được Bộ Chính trị ban hành; thường xuyên, nghiêm túc phương châm “Tự tu-Tự soi-Tự sửa.”

Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ xa, từ sớm, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động của các hệ loại đối tượng thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, tác động thể chế, chính sách; tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy lùi nguy cơ suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, sự điều hành của Chính phủ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống, mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tham mưu, hướng dẫn các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 đã chỉ ra thành những biểu hiện trong địa bàn, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để đảng viên nhận thức rõ và chủ động phòng, chống.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về tuyển dụng cán bộ, kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, quan hệ tiếp xúc, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng chính trị; quy định rõ những vấn đề đảng viên không được làm trên mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc Đảng; quan tâm củng cố, kiện toàn nội bộ cấp cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.