Bộ Công an khuyến cáo loại tội phạm mới trên tàu bay

(PLO)- Bộ Công an cho biết trong 10 tháng năm 2024, trên cả nước đã xảy ra 30 vụ trộm cắp trên tàu bay tại các Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Công an, từ tháng 1-2024 đến tháng 10-2024, trên cả nước đã xảy ra 30 vụ trộm cắp trên tàu bay, theo chiều đến và đi từ các Cảng hàng không quốc tế của Việt Nam.

Cụ thể, Sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra 22 vụ với 25 người; Sân bay Đà Nẵng có 8 vụ với 8 người.

Hoạt động trộm cắp trên tàu bay do người nước ngoài thực hiện có xu hướng gia tăng về số vụ vi phạm, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của hành khách, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng uy tín các hãng hàng không và uy tín của Việt Nam với tính chất là điểm đến an toàn, thân thiện của bạn bè quốc tế.

185_image003.jpg
Đại tá Đào Bá Thống, Trưởng Phòng An ninh trên không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị hàng không về thu thập, củng cố chứng cứ đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên tàu bay. Ảnh: CA

Trước tình hình trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã chủ động báo cáo đề xuất và được lãnh đạo Bộ đồng ý giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp trên tàu bay, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ, rà soát, phát hiện hàng trăm người nước ngoài có các dấu hiệu nghi vấn hoạt động trộm cắp trên tàu bay; phạm vi hoạt động của những người này không chỉ tập trung trên các chuyến bay đến/đi Việt Nam mà cả các nước trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á.

Bộ Công an cho hay thủ đoạn hoạt động phạm tội của họ rất tinh vi, hoạt động theo nhóm, có sự phân công nhiệm vụ giữa các đối tượng (trộm cắp tài sản, tẩu tán, che giấu tài sản bị đánh cắp).

Họ thường xuyên nhập, xuất cảnh Việt Nam với tần suất dày đặc lên hàng trăm lượt trong một năm, nhưng chỉ xuất và nhập cảnh trong một đến hai ngày.

Những người này thay đổi chặng bay, hãng bay liên tục, quốc tế kết hợp với các chặng bay nội địa (Tân Sơn Nhất - Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất - Cam Ranh, Nội Bài - Đà Nẵng, Nội Bài - Cam Ranh...); đặt vé sát ngày bay, không có hành lý ký gửi; chọn vị trí ghế ngồi thuận lợi để thực hiện hành vi vi phạm; một số trường hợp mua vé hạng thương gia để trộm cắp tài sản có giá trị cao trong hành lý xách tay đựng trên hộc đựng hành lý.

Cũng theo Bộ Công an, tính riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 20-12-2024 đến ngày 27-12-2024), Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng bắt 4 người nước ngoài trộm cắp tài sản của hành khách trên tàu bay của hãng hàng không Việt Nam.

Bộ Công an đánh giá đây là loại tội phạm mới, lần đầu tiên Cục Quản lý xuất nhập cảnh khởi tố và xử lý hình sự đối với loại tội phạm này.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân khi đi máy bay cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng và chủ động tố giác tội phạm với cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội.

Bộ Công an có tân Chánh văn phòng

Bộ Công an có tân Chánh văn phòng

(PLO)- Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 20-1.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.