Bộ Công an khai giảng Khóa tập huấn về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(PLO)- Khóa tập huấn có 18 học viên là cán bộ từ các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-11, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHQ) và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức khai giảng Khóa tập huấn về GGHB LHQ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cho biết, những năm vừa qua, hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận bởi sự chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ phát biểu khai giảng khóa huấn luyện.
Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ phát biểu khai giảng khóa huấn luyện.

Để có được sự ghi nhận tích cực đó, các cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng GGHB LHQ bằng ý chí kiên định, bền bỉ đã luôn nỗ lực hết mình trong thời gian huấn luyện kéo dài cũng như thời gian thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn, thách thức.

Triển khai thực hiện Đề án “CAND Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”, Bộ Công an đã quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB nhằm cụ thể hoá đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là hội nhập quốc tế sâu rộng, trở thành thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đại tá Thọ tin tưởng trên nền tảng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, cùng các bạn bè đối tác khác và với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị đồng chủ trì là Văn phòng, Học viện An ninh Nhân dân và Văn phòng Tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, với nỗ lực cao nhất của các giảng viên, học viên, khóa huấn sẽ thành công tốt đẹp.

Bà Nathalie Carlier, Tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam bày tỏ, việc mở Khóa tập huấn về GGHB này là một phần của chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh nội địa nhằm gắn kết hai nước Việt – Pháp; giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân cảnh Pháp.

Khai-giang-khoa-tap-huan-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-2.jpg
Bà Nathalie Carlier, Tùy viên Cảnh sát, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu trong lễ khai giảng.

Tuy nhiên, ý nghĩa biểu tượng của hoạt động đào tạo cụ thể này còn đi xa hơn nhiều. “Còn gì tuyệt vời hơn hoạt động hợp tác kỹ thuật liên quan đến hoạt động GGHB nhằm xây dựng những cột mốc đầu tiên của quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu mà hai nước chúng ta hướng tới” - bà Nathalie Carlier, nhấn mạnh.

Hoạt động này cũng đánh dấu bước phát triển đáng kể của ngành an ninh nội địa Việt Nam, khi lần đầu tiên các chuyên gia của Lực lượng Hiến binh Quốc gia Pháp sẽ chủ trì một khóa huấn luyện trong hai tuần vừa mang tính pháp lý vừa vận hành.

Khai-giang-khoa-tap-huan-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-1.jpg
Các đại biểu và học viên trong lễ khai giảng khóa tập huấn, sáng 18-11.

Bà Nathalie Carlier cho biết, những sứ mệnh GGHB mà Bộ Công an Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện ở nước ngoài sẽ mang hình ảnh trách nhiệm cam kết của Việt Nam về tham gia hoạt động GGHB ra quốc tế.

Khóa tập huấn được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 18 đến 29-11, do các chuyên gia của Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân cảnh Pháp giảng dạy.

Chương trình tập huấn gồm pháp lý và kỹ thuật bảo vệ trong các tình huống khẩn cấp; là chương trình tập huấn hiện đang áp dụng cho Hiến binh quốc gia Pháp.

Nội dung về pháp lý bao gồm: tổng quan về luật xung đột có vũ trang; phạm vi áp dụng của Luật xung đột có vũ trang; nguyên tắc của luật xung đột có vũ trang; khuôn khổ pháp lý của xung đột có vũ trang; phân loại xung đột có vũ trang; quy tắc tác chiến; gìn giữ hòa bình; tòa án hình sự quốc tế; Ủy ban quốc tế Hội chữ thập đỏ.

Các buổi thực hành về kỹ thuật bảo vệ trong tình huống khẩn cấp bao gồm: tăng cường sức mạnh và vị trí an ninh; mìn tự chế và các kỹ thuật thoát hiểm khỏi địa hình có nguy cơ cao; kiểm soát đám đông: rào chắn; cấp cứu tác chiến; kiểm soát phương tiện; chăm sóc thương binh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.