Bộ Công an ‘hối thúc’ cung cấp hồ sơ nhiều dự án cây xanh ở Bạc Liêu

(PLO)- Sau 1 năm với 2 lần gửi công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh ở Bạc Liêu nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ, Bộ công an tiếp tục có công văn hối thúc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch tỉnh này vừa có công văn gửi Sở Tài chính và 6 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với chỉ đạo khẩn trương đáp ứng các yêu cầu cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh ở Bạc Liêu cho Bộ công an.

Dự án cây xanh ở Bạc Liêu 2.jpg
Vĩnh Lợi là một trong 6 huyện thị, thành phố phải chuẩn bị cung cấp hồ sơ dự án cây xanh cho Bộ Công An. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 24-4-2025, Bộ công an có Công văn số 1861/YK-ANĐT-P4, với nội dung đã nhiều lần yêu cầu tỉnh Bạc Liêu cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh ở Bạc Liêu nhưng tỉnh này đến nay chỉ cung cấp thông tin mà chưa cung cấp hồ sơ. Từ đó, Bộ công an một lần nữa có công văn hối thúc, với hai yêu cầu cụ thể là tỉnh Bạc Liêu nêu lý do vì sao chưa cung cấp hồ sơ, đồng thời khẩn trương cung cấp hồ sơ các dự án theo danh mục kèm theo.

Theo danh mục này, có tổng cộng 29 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị tại tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2019 đến 2023) phải cung cấp hồ sơ cho Bộ công an. Các loại hồ sơ cụ thể mà Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu cung cấp bao gồm: hồ sơ pháp lý, phê duyệt dự án; hồ sơ dự thầu; hợp đồng tư vấn, thi công; hồ sơ thi công, thanh quyết toán, ủy nhiệm chi, phiếu chi...

Các Công ty liên quan đến 29 dự án nói trên bao gồm: Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên, Công ty TNHH Môi trường đô thị Phú Quốc, Công ty TNHH Minh Thành Phát Kiên Giang, Công ty TNHH Môi Trường Đô thị Công Minh Vĩnh Long, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Cà Mau, và Công ty TNHH dịch vụ đô thị Bình Dương.

Để đẩy nhanh tiến độ điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị chức năng nêu rõ lý do chậm trễ và cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án như nêu trên trước ngày 15-5-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao UBND các huyện Đông Hải, Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thị xã Giá Rai và TP. Bạc Liêu khẩn trương rà soát, cung cấp hồ sơ cho Sở Tài chính trước ngày 13-5-2025. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ hồ sơ và gửi về UBND tỉnh trước ngày 14-5-2025 để UBND tỉnh gửi cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Vụ việc này cho thấy sự quyết liệt của Cơ quan ANĐT Bộ Công an trong việc làm rõ các vấn đề liên quan đến các dự án cây xanh, chỉnh trang đô thị tại Bạc Liêu, đặc biệt trong bối cảnh cơ quan này đang điều tra các vụ án “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố khác.

Vụ tai nạn giao thông ở Bạc Liêu: Góc khuất nao lòng

Vụ tai nạn giao thông ở Bạc Liêu: Góc khuất nao lòng

(PLO)- Trong vụ tai nạn giao thông ở Bạc Liêu, nhiều người ngạc nhiên khi xem đoạn clip bởi sự thật của vụ tai nạn khá khác biệt với kết luận cơ quan có thẩm quyền, đồng thời có một tình tiết mà ai nghe qua cũng nao lòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.