Bộ Công an điều tra vụ sập giàn giáo thủy điện làm 5 người chết, mất tích

(PLO)- Bộ Công an và Bộ Xây dựng vào cuộc, hỗ trợ điều tra vụ sập giàn giáo làm năm công nhân chết, mất tích tại thủy điện Đăk Mi 1 ở Kon Tum.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-1-2025, cán bộ Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng- Bộ Xây dựng đã đến kiểm tra hiện trường để hỗ trợ điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm ba người chết, hai người mất tích tại công trình thủy điện Đăk Mi 1 ở huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Các kỹ thuật viên Viện Khoa học hình sự, Cục Giám định nhà nước đã kiểm tra thân đập công trình tại các vị trí bê tông bị sạt trượt, rơi xuống làm ba người chết, hai người mất tích; đồng thời ghi hình, đo đạc, kiểm tra lõi thép, kết cấu bê tông…

sap-gian-giao-2.jpg
Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LK

Theo ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, cùng với khảo sát thực tế, đoàn công tác của Bộ Xây dựng sẽ tiếp cận hồ sơ tài liệu công trình, làm việc với các đơn vị liên quan như tư vấn giám sát, chủ đầu tư, nhà thầu… Qua đó, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những vấn đề liên quan tới công trình này.

Đến cuối chiều cùng ngày, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin, thu thập hồ sơ, trình tự thực hiện giám định công trình…

Cũng trong ngày 1-1, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng nhiều cơ quan chức năng đã đến hiện trường vụ tai nạn tại thủy điện Đăk Mi 1. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích.

Ông Tuấn yêu cầu chủ đầu tư chăm lo chế độ chính sách đối với người bị nạn; thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn….

Bộ Công an điều tra vụ sập giàn giáo thủy điện làm 5 người chết, mất tích
Lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Ảnh: L.K

Chiều 1-1, lực lượng chức năng tìm thấy một phần thi thể người khi hồ nước dưới chân đập công trình được hút gần hết nước. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ở vị trí thứ 2 là các khối bê tông bị sập ở trên mặt hồ.

Vị trí khối bê tông bị đổ cách vị trí các công nhân rơi từ trên đập xuống gần 40 m, khối bê tông gồm nhiều mảnh vỡ có kích thước khác nhau. Tổng chiều dài các khối bê tông hơn 10 m.

Sau khi tìm kiếm ở vị trí thứ nhất là hồ nước dưới chân đập chỉ có một phần thi thể, lực lượng chức năng nghi ngờ thi thể hai nạn nhân còn lại đang bị vùi lấp dưới các khối bê tông trên hồ nước.

Như PLO đã thông tin, khoảng 3 giờ ngày 31-12-2024, trong quá trình đổ bê tông hạng mục đập trang của thủy điện Đăk Mi 1 đã sập giàn giáo.

Vụ tai nạn làm bốn công nhân bị rớt từ trên đập xuống và một công nhân ở phía dưới bị đá văng vào người gây tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy ba thi thể của công nhân, hiện hai người lại vẫn mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.