Bộ Công an diễn tập xử lý tình huống người khiếu kiện tự thiêu

(PLO)- Nhiều tình huống giả định được đặt ra, trong đó có việc người khiếu kiện tự thiêu.

Ngày 30-12, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống tập trung đông người khiếu kiện, gây rối an ninh, trật tự ở mục tiêu bảo vệ.

Lực lượng công an khống chế người manh động. Ảnh: BCA

Theo Bộ Công an, buổi diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng, phương án tác chiến của các lực lượng cũng như đánh giá khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại mục tiêu bảo vệ.

Việc diễn tập này sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ nắm thuần thục phương án, quy trình giải quyết vụ việc; chủ động, bình tĩnh giải quyết, xử lý tình huống khi có sự việc tương tự xảy ra trong thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ.

Xử lý tình huống người khiếu kiện tự thiêu. Ảnh: BCA

Các tình huống giả định được đặt ra gồm: Quần chúng sử dụng ô tô lao vào chặn trước cổng ra vào và nơi làm việc của cơ quan Chính phủ, đòi gặp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, để xe ô tô lại và rời khỏi mục tiêu; ngăn chặn quần chúng nhân dân khiếu kiện khoảng 100 người, mang theo băng rôn, khẩu hiệu, thái độ bức xúc đòi gặp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và vượt qua hàng rào bảo vệ tràn vào khu vực mục tiêu bảo vệ...

Xử lý bắt giữ đối tượng manh động tấn công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; xử lý đối tượng đe dọa tự thiêu và tự thiêu; xử lý vật thể nghi có chứa chất nổ để tại mục tiêu bảo vệ... cũng là những tình huống được đặt ra.

Xử lý vật thể nghi có chứa chất nổ để tại mục tiêu bảo vệ. Ảnh: BCA

Phương châm chỉ đạo được áp dụng là sử dụng phương án tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện hậu cần tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ.

Các lực lượng sẽ vận động, tuyên truyền, giải thích, giáo dục thuyết phục; không đối đầu trực tiếp với nhân dân.

Cùng với đó, tập trung lực lượng và phương tiện hiện có, khẩn trương giải quyết nhanh gọn, đưa người khiếu kiện ra khỏi mục tiêu bảo vệ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.