Bộ Công an đề xuất trình Quốc hội 3 dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8

(PLO)- Ba dự án luật Bộ Công an đề xuất trình, gồm: Luật Dữ liệu, Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao thi hành án phạt tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết tại buổi tổng kết Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 11-7.

Bo-Cong-an-du-kien-trinh-Quoc-hoi-3-du-an-luat-1.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 11-7. Ảnh: Cổng TTĐT BCA.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Bộ Công an là đơn vị trình Chính phủ và Quốc hội 2 luật đã được cho ý kiến ở tại kỳ họp thứ 7, đó là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng chống mua bán người.

Hai dự án luật này dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Hiện nay, Bộ Công an đã xây dựng xong hồ sơ và trình Chính phủ 3 luật. Trong đó, Luật Dữ liệu đã qua các vòng của Thường trực Chính phủ và Chính phủ.

“Còn 2 luật là, Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao thi hành án phạt tù đang nỗ lực hoàn thiện để kịp tiến độ” - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Dự án Luật dẫn độ và Luật Chuyển giao thi hành án phạt tù sẽ được thực hiện trên cơ sở tách các quy định về dẫn độ trong Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) năm 2007, có sửa đổi, kế thừa các quy định về dẫn độ còn phù hợp của Luật TTTP.

Với Luật dẫn độ là nhằm luật hoá quy định của điều ước quốc tế về dẫn độ, luật hoá các vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác dẫn độ và đồng bộ hoá giữa các quy định của Luật dẫn độ mới với các đạo luật chuyên ngành có liên quan đến dẫn độ ở Việt Nam.

Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Ca-na-đa, Nhật Bản, Thái Lan, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a... đều đã xây dựng và ban hành luật riêng về dẫn độ.

Với Luật Chuyển giao thi hành án phạt tù nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, đáp ứng công tác này trong tình hình mới.

Về mặt pháp luật quốc tế, việc xây dựng luật riêng về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cũng phù hợp với cách tiếp cận chung hiện nay của thế giới trong lĩnh vực TTTP là phân tách các điều ước quốc tế trong từng lĩnh vực cụ thể cũng như xây dựng các luật riêng trong từng lĩnh vực cụ thể.

Bo-Cong-an-du-kien-trinh-Quoc-hoi-3-du-an-luat-3.jpg
Theo Bộ Công an, việc xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ tội phạm. Khi đã có bản án sẽ không có nước nào dung tha tội phạm. Ảnh: Bộ Công an.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Ngoại giao cập nhật đến tháng 6/2023, hiện có nhiều người Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở nước ngoài và có khoảng gần 600 người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam...

Dự kiến, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 21-10, bế mạc vào ngày 28-11, dự phòng ngày 29-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.