Bộ Công an đề xuất quy định mới về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, xuất ngũ

(PLO)- Bộ Công an đề xuất sửa đổi cách quy đổi thời gian công tác và tính tháng lẻ để hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an khi nghỉ hưu hoặc xuất ngũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần.

Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi một số điểm của khoản 2, khoản 3 Điều 5 về việc quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng nêu trên.

Cụ thể, trường hợp thời gian làm nghề, công việc nhưng trước đây chưa xếp loại, sau đó được bổ sung vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại (loại IV trở lên) thì thời gian này được tính loại IV trở lên từ khi bắt đầu làm để quy đổi tính hưởng trợ cấp.

80-nam-cong-an-nhan-dan-tich-cuc-hoan-thien-va-xay-dung-the-che-trong-ky-nguyen-vuon-minh-1.jpg
Bộ Công an đề xuất quy định mới về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, xuất ngũ... đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an.

Thời gian làm nghề hoặc công việc mà trước đây được xếp loại lao động thấp hơn, sau đó xếp loại cao hơn thì thời gian từ khi bắt đầu đến trước ngày quy định mới có hiệu lực tính theo loại thấp. Thời gian từ khi quy định mới có hiệu lực trở đi tính theo loại lao động cao hơn.

Ngược lại, nếu thời gian làm nghề hoặc công việc mà trước đây được xếp loại cao hơn, sau đó xếp loại thấp hơn thì được tính thời gian theo loại cao hơn kể từ khi vào làm đến trước ngày liền kề quy định mới có hiệu lực, sau đó tính theo loại thấp hơn từ ngày quy định mới có hiệu lực.

Đơn cử, ông Trần Văn Nam, Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Công an tỉnh Đ, nghỉ công tác hưởng lương hưu từ ngày 01-10-2026 với 36 năm 8 tháng công tác thực tế. Trong đó, giai đoạn làm trinh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và cán bộ điều tra từ tháng 5-1999 đến tháng 4-2025 được xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV).

Thời gian tăng thêm do quy đổi (mức 01 năm bằng 01 năm 02 tháng) đối với các giai đoạn trên là: 03 năm 08 tháng + 18 năm 11 tháng = 22 năm 07 tháng (làm tròn 23 năm): 23 năm x 02 tháng = 46 tháng (1).

Từ tháng 5-2025 đến tháng 7-2026, ông Nam là cán bộ điều tra, được xác định công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (được xếp lao động loại V theo quy định mới (Thông tư 33/2025 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân). Thời gian này là 1 năm 3 tháng, làm tròn 1,5 năm. Với mức quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng, thời gian tăng thêm là 6 tháng (2).

Như vậy, tổng thời gian tăng thêm của ông nam là: 46 tháng (1) + 06 tháng (2) = 52 tháng (04 năm 04 tháng), làm tròn thành 4,5 năm. Với tiền lương tháng 9-2026 là 21.260.180 đồng, mức trợ cấp một lần cho thời gian tăng thêm do quy đổi của ông Nam khi nghỉ hưu là 21.260.180 đồng x 4,5 năm = 95.670.810 đồng.

Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung cách tính thời gian đứt quãng theo hướng được cộng dồn. Trường hợp có tháng lẻ thì dưới 3 tháng không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính là 1/2 năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là một năm.

Về thẩm quyền giải quyết, dự thảo sửa đổi theo hướng công an xã, phường, đặc khu, đồn Công an; phòng và tương đương thuộc Công an đơn vị, địa phương lập hồ sơ đề nghị cơ quan tổ chức cán bộ cấp trên giải quyết trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an thuộc đơn vị.

Cơ quan tổ chức cán bộ của Công an đơn vị, địa phương căn cứ hồ sơ của Công an cấp xã, đơn vị cấp phòng để trình thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương duyệt, ký quyết định về việc hưởng trợ cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.