Bộ Công an đề nghị đưa hai dự luật vào chương trình

(PL)- Sau khi nghe bộ trưởng Công an báo cáo, Thường vụ Quốc hội đề nghị trình hồ sơ về dự luật theo quy định.

Sáng 16-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) phối hợp với Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết ông “rất sốt ruột” khi hai dự án do bộ này chủ trì soạn thảo chưa được đưa vào chương trình. Đó là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

“Chúng tôi đã báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH. Thường vụ QH cũng đã cho ý kiến rồi, đặt ra lộ trình để làm luật rồi. Tuy nhiên, cho đến hôm nay vẫn chưa thấy có tên trong chương trình. Hiện hồ sơ cơ bản đã bước đầu đủ điều kiện để trình nhưng không biết vướng thủ tục hành chính ở đâu” - ông Tô Lâm nói.

Theo bộ trưởng, luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở rất quan trọng để vừa triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, đồng thời cùng với lực lượng dân quân tự vệ để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đã thống nhất trình luật này cùng với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Tuy nhiên, đến hôm nay chương trình xây dựng luật chỉ có Luật Giao thông đường bộ.

 “Một lần nữa, tôi tha thiết đề nghị tại cuộc họp hôm nay, các đồng chí thống nhất đề nghị tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ QH để chúng tôi trình hai dự án luật này” - ông Tô Lâm nói.

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết lần họp Ủy ban Thường vụ QH gần đây, Bộ trưởng Tô Lâm có báo cáo vấn đề này khi xem xét các dự án luật khác có liên quan. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ QH cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Công an phải trình hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. “Cho đến bây giờ, các cơ quan của QH, Thường vụ QH chưa nhận được hồ sơ về hai dự án luật từ Bộ Công an” - ông Uông Chu Lưu nói.

Bộ Nội vụ bị phê bình vì cử phó vụ trưởng đi họp

Bộ Nội vụ cử Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thuận đến báo cáo tiến độ xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói: “Thực sự tôi rất tiếc và buồn. Đây là hội nghị giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ QH triển khai nghị quyết của QH. Thông báo, lịch trình đã gửi từ trước nhưng tại sao tại hội nghị này Bộ Nội vụ là cơ quan gác cổng của Chính phủ về vấn đề tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính mà chỉ cử cán bộ cấp vụ đi dự?”. 

Sau đó, ông đề nghị ông Thuận “về báo cáo bộ trưởng ý kiến của Thường vụ QH và tôi đại diện cho Ủy ban Thường vụ QH là phê bình”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.