Bộ Công an đẩy nhanh điều tra, xử lý các vụ án lớn và mới

(PLO)- Trong sáu tháng đầu năm 2024, Bộ Công an đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2024.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo cụ thể đối với ngành.

Bộ Công an đẩy nhanh điều tra, xử lý các vụ án lớn và mới
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng công an cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND). Tiếp tục phát huy tính gương mẫu đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác tham nhũng, tiêu cực mà trước hết là phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Cạnh đó, triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong sáu tháng đầu năm 2024, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 22.022 vụ phạm tội về trật tự xã hội (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra); triệt phá 65 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện hơn 3.000 vụ, hơn 4.900 người phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tăng 21,63% vụ, 47,12% người so với cùng kỳ năm 2023.

Lực lượng cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Theo Báo cáo của Bộ Công an

Mặt khác, lực lượng cũng cần tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

“Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Nhân dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả…

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng CAND tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong CAND, đoàn kết giữa CAND với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, với bạn bè quốc tế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trước mắt, lực lượng cần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

bo-cong-an-day-nhanh-dieu-tra-xu-ly-cac-vu-an-lon-va-moi-luong-tam-quang.jpg
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tiếp thu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND.

"Toàn lực lượng CAND xin hứa và quyết tâm thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó" - ông nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng thời, trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Đại học Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.