Bộ Công an đang tích cực làm rõ vụ ngộ độc pate Minh Chay

(PLO)- Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khi ăn pate Minh Chay vừa xảy ra.

“Sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khi ăn pate Minh Chay, cá nhân, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm về việc này?”- phóng viên Zing đặt câu hỏi.

Trả lời, người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an chỉ đạo giao cho Công an TP Hà Nội chủ trì xử lý vụ việc, tập hợp báo cáo, trong đó yêu cầu phó giám đốc thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hà Nội trực tiếp chỉ đạo làm rõ vụ việc. 

Thiếu tướng Tô Ân Xô. Ảnh: CTV

Các phòng cảnh sát nghiệp vụ như Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đánh giá toàn bộ vụ việc. Nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ việc để điều tra. Nếu chưa đủ căn cứ để khởi tố thì tiến hành các thủ tục tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm để kiến nghị.

Thứ hai là tập trung xác minh làm rõ các vi phạm trong quy trình sản xuất (nếu có) như khâu mua nguyên liệu đầu vào, sản xuất, đóng gói, bảo quản, vận chuyển. 

Thứ ba, trao đổi phối hợp với Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và các vi phạm, các nguyên nhân dẫn đến hậu quả như trên. 

Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định: “Bộ Công an đang tích cực, ngoài việc giao cho TP Hà Nội, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra tiếp”.

Tiếp theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho hay Bộ này đã thông tin cho Bộ Công an và Bộ Công an chỉ đạo ngay công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Cường, Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm có giao cho 3 bộ phụ trách về an toàn thực phẩm. Theo đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý thực phẩm chức năng, thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên. 

Bộ Công thương chịu trách nhiệm về sản phẩm rượu, bia nước giải khát, sữa chế biến và các dầu thực vật, bột, tinh bột mứt bánh kẹo.

Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm về sản xuất chế biến lưu thông sản phẩm nông nghiệp, ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm thủy sản, rau củ quả…

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khi ăn pate Minh Chay, Công ty Lối Sống Mới do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản của Hà Nội, trực thuộc ngành NN&PTNT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sản phẩm pate Minh Chay cũng do công ty này công bố  sản phẩm. 

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định sản phẩm pate Minh Chay không thuộc quản lý của Bộ Công thương. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, Bộ Công thương có nhiều chức năng liên quan đến sản phẩm này.

Do vậy, Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo, yêu cầu các cục quản lý thị trường trên 63 tỉnh, thành kiểm tra, không để sản phẩm này tiếp tục lưu hành trên toàn quốc, tránh trường hợp người tiêu dùng, người dân tiếp tục sử dụng sản phẩm có thể gây nguy hại như vừa qua. 

Cạnh đó, Cục cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Bộ Công thương đã khuyến cáo dừng sản phẩm này với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Khi chúng tôi nhận được đơn chính thức của người tiêu dùng, của người dân đã sử dụng sản phẩm này sẽ có điều tra để xác định sự liên quan của các bên có liên quan”- ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.