Bộ Công an đang khám xét nhà riêng một số lãnh đạo tỉnh Bình Dương

(PLO)- Theo nguồn tin riêng của PLO, sáu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Dương bị khởi tố vì liên quan sai phạm vụ 188 ha đất vàng.
Sáng nay (30-6), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an thực hiện việc khám xét nhà riêng một số lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bình Dương vì có liên quan đến khu “đất vàng” 188 ha.

Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, tại nhà riêng ông Nguyễn Thanh Trúc (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) và ông Võ Văn Lượng (phường phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) lực lượng C03 phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương thực hiện việc khám xét.

Theo một nguồn tin, C03 Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định khám xét nhà và các lệnh, quyết định đã được VKS Tối cao phê chuẩn.

Các lãnh đạo bị khởi tố, có các ông: Phạm Văn Cành (nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương), ông Trần Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), ông Nguyễn Thanh Trúc (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương).

Trước đó, thông cáo của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 -2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty 3/2, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong vụ việc này, ông Trần Văn Nam có những vi phạm nghiêm trọng từ khi còn trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Xe của công an đậu ở khu vực nhà riêng ông Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nam đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng công ty 3/2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân; để Tổng công ty 3/2 đưa 145 ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.

Ông Phạm Văn Cành - nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, là người trực tiếp chỉ đạo đối với các hoạt động của Tổng công ty 3/2.

Còn ông Trần Thanh Liêm - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy cũng đã ký một số văn bản liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty 3/2.

Ngoài ra, còn năm cá nhân khác liên đới chịu trách nhiệm về các sai phạm như: Ông Nguyễn Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Trần Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Ngô Dũng Phương, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Danh sách các lãnh đạo bị khởi tố

Bộ Công an đang khám xét nhà riêng một số lãnh đạo tỉnh Bình Dương ảnh 3
Các bị can Cành, Lâm, Liêm (hàng trên, từ trái sang) và bị can Lượng, Phương, Trúc (hàng dưới, từ trái sang). Ảnh: Bộ Công an

1. Phạm Văn Cành, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

2.Ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

3.Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

4.Ông Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

5. Ông Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.

6. Ông Ngô Dũng Phương, Trưởng Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.