Bộ Công an bắt giam thêm 4 người vụ trồng và thay thế cây xanh tại Hà Nội

(PLO)- Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm bốn người trong vụ trồng và thay thế cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Vụ án xảy ra tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Những người này gồm Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị), Bùi Phương Thảo (kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội), Bùi Văn Mận (giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh) và Hoàng Thị Kim Loan (phó giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh).

Bốn bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ trồng và thay thế cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, những năm qua, TP Hà Nội thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư. Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh là đơn vị được đặt hàng. Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam là đơn vị tư vấn, thẩm định giá.

Quá trình thực hiện, các bị can tại các đơn vị này có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hóa hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật.

Theo đó, các bị can thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh lập khống hồ sơ năng lực Công ty TNHH Phát triển Sinh thái xanh để công ty này được đặt hàng dịch vụ cây xanh; nâng khống giá cây khi kí văn bản đề nghị thẩm định.

Các bị can còn câu kết với thẩm định viên đơn vị thẩm định giá ban hành chứng thư hợp thức; thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định.

Tại hai hợp đồng (trong số 15 hợp đồng giữa Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội), các bị can đã nâng khống giá một số loại cây (chủ yếu là cây chà là và cây bàng lá nhỏ, trong tổng số trên 17 loại cây theo hợp đồng), gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung được các bị can nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Liên quan đến vụ án này, hồi đầu tháng 8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bảy bị can.

Trong đó, sáu người bị cáo buộc phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, gồm Nguyễn Xuân Hanh (tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội), Đỗ Quang Tiến (giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh thuộc Công TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội), Đỗ Khắc Tú Anh (phó trưởng phòng Tài chính kế toán Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).

Nguyễn Thị Ngọc Lâm (nguyên thẩm định viên Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam), Nguyễn Tuấn Nghĩa (giám đốc Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển vì nhân dân) và Kiều Thị Thúy (kế toán Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển vì nhân dân).

Riêng bị can thứ bảy là Hoàng Đình Văn (giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát) bị khởi tố tội buôn lậu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.