Bộ Công an: Bảo vệ an ninh bầu cử ở cấp độ cao nhất

(PLO)- Với hơn 10 tháng chuẩn bị, công tác bảo vệ ngày bầu cử được ngành công an chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện, với cấp độ cao nhất.

Chiều 21-5, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tiểu ban) họp Phiên thứ năm, nhằm rà soát, đánh giá tổng thể lần cuối các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước ngày bầu cử.

Bộ Công an tổ chức các phương án bảo vệ anh ninh bầu cử ở cấp độ cao nhất. Ảnh: BCA

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thay mặt Thường trực Tiểu ban trình bày báo cáo tóm tắt các mặt công tác trọng tâm được triển khai từ sau Phiên họp thứ tư đến nay.

Các thành viên Tiểu ban cũng đánh giá, rà soát tổng thể các mặt công tác đã triển khai để bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử; gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cuối cùng để cử tri cả nước bầu cử đúng thời gian, quy định...

Theo Bộ Công an, sau hơn 10 tháng triển khai quyết liệt, cho đến thời điểm diễn ra Phiên họp, các mặt công tác bảo vệ ngày bầu cử đã cơ bản hoàn thành, được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện, trên khắp cả nước, với cấp độ cao nhất.

Cùng với đó, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các nguy cơ, điều kiện, các yếu tố tiềm ẩn phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự cơ bản đã đẩy lùi, tạo nền tảng để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa mọi âm mưu, ý đồ hoạt động phá hoại ngày bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu ngay từ cơ sở.

Đồng thời, lực lượng cần chấp hành nghiêm quy định trực ban, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp có thể nảy sinh; làm tốt chế độ thông tin liên lạc, công tác báo cáo, chủ động giải quyết các tình huống theo thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo xử lý các vấn đề phức tạp vượt thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ Công an các đơn vị, địa phương tổng kiểm tra, rà soát lần cuối các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; triển khai bố trí, phân công lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, lá phiếu; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân, cử tri cả nước được thực hiện quyền bầu cử.

Đặc biệt, các đơn vị cần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quản lý tốt công tác xuất nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh trước, trong và sau ngày bầu cử...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.