Bộ Công an báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy

(PLO)- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định Sáu điều dạy của Người là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức để giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ báo công nhân kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND - thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Dự Lễ báo công còn có lãnh đạo chính quyền địa phương; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Khu XII; lãnh đạo huyện Tân Yên…

Toàn cảnh buổi Lễ.
Toàn cảnh buổi Lễ.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND Việt Nam anh hùng; đồng thời, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, Sáu điều dạy của Người là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức để giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, lực lượng CAND đã ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước.

Lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ báo cáo kết quả của lực lượng CAND làm theo lời Bác.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ báo cáo kết quả của lực lượng CAND làm theo lời Bác.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngành công an đã sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; đưa Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; hoàn thành việc triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; tiếp tục triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”...

Với những kết quả thành tích, chiến công đã đạt được qua các thời kỳ, lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng thưởng 16 Huân chương Sao vàng, 101 Huân chương Hồ Chí Minh, 233 Huân chương Độc lập, 1.089 Danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đã có hàng chục nghìn tấm gương sáng về lòng dũng cảm, anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, trong đó có 14.849 Liệt sĩ, 5.512 Thương binh, góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng CAND anh hùng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an xin hứa trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích, chiến công đã đạt được. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, là “Tấm lá chắn” vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đoàn công tác đã đến tặng quà 03 trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở thị trấn Nhã Nam), mỗi trường 50 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 5 triệu đồng.

Theo Bocongan.gov.vn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.