Bộ Chính trị chỉ đạo kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp sau bầu cử

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong quý II-2026.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo và kiến nghị của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý I-2026.

Đánh giá thực chất việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ khẩn trương hoàn thành chương trình hành động cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, các chi bộ trực thuộc cần bổ sung tầm nhìn 5 năm phù hợp với quy định về nhiệm kỳ đại hội chi bộ.

Các đơn vị tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 gắn với đánh giá vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các cấp ủy tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; phát động phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hoi-nghi-trung-uong-2-khoa-xiv-nhandan-4-tran-cam-tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: VGP

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng chỉ đạo đánh giá thực chất việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Kết luận yêu cầu thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên, nhất là việc chuyển sinh hoạt đảng; tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên ở địa bàn trọng điểm, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Song song đó, các cấp ủy chỉ đạo kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cấp ủy trực thuộc triển khai đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý hằng quý, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Việc đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, uy tín nhằm kịp thời khuyến khích cán bộ có thành tích nổi trội; đồng thời nhắc nhở, cảnh tỉnh cán bộ thiếu trách nhiệm, chưa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Các cấp ủy cũng được giao chỉ đạo chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đảng; triển khai hiệu quả ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" trong quản lý đảng viên.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn, tổ chức quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương khoá XIV. Các cơ quan cần tăng cường định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, nhất là kết quả Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Tổ chức Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn vị trí việc làm; cụ thể hoá tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; xây dựng phương án bổ sung biên chế, điều động cán bộ.

“Rà soát nhu cầu, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình cho cán bộ cơ sở”, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ.

Ban Tổ chức Trung ương cũng cần tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên; hướng dẫn thống nhất về quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, cấp thẻ đảng viên trong điều kiện chuyển đổi số và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở phù hợp với yêu cầu mới; phối hợp nghiên cứu nâng cấp tính năng ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.